Nỗ lực kết thúc đàm phán FTA VN - EU trước tháng 10.2014

26/08/2014 03:05 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban châu u (EC) José Manuel Durão Barroso đang có chuyến thăm chính thức VN từ ngày 25 - 26.8. Chiều 25.8, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Barroso. Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã tiếp Chủ tịch EC Barroso.

Chủ tịch Ủy ban châu u (EC) José Manuel Durão Barroso đang có chuyến thăm chính thức VN từ ngày 25 - 26.8. Chiều 25.8, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Barroso. Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã tiếp Chủ tịch EC Barroso.

Cũng trong ngày 25.8, tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Barroso, hai bên khẳng định tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp VN và EU đầu tư, kinh doanh lâu dài tại thị trường của nhau. Hai bên cũng thống nhất sẽ nỗ lực kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do VN - EU vào trước tháng 10.2014; tăng cường hợp tác chuyên ngành. Chủ tịch EC khẳng định lại lập trường của EU, ủng hộ giải quyết tranh chấp ở biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế, Công ước luật Biển (UNCLOS) 1982.

* Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp bà Rachel Kyte, Phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới, nhân dịp bà có chuyến thăm và làm việc tại VN khảo sát tình hình biến đổi khí hậu và hỗ trợ giải pháp ứng phó. 

Chiều 25.8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tiếp bà Kyte. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và cảm ơn Ngân hàng Thế giới đã đồng hành và hỗ trợ VN trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giảm nghèo, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng...

Trường Sơn - TTXVN

>> Nhiều tác động tốt từ FTA Việt Nam - EU
>> EU và VN sẽ khởi động đàm phán FTA
>> Hoàn chỉnh chiến lược đàm phán FTA đến năm 2020

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.