Nông dân ồ ạt bán đất mặt ruộng

13/03/2017 08:59 GMT+7

Nhiều ngày qua, nông dân ở H.Long Hồ (Vĩnh Long) ồ ạt bán lớp đất mặt ruộng cho các thương lái, với giá từ 1 - 1,5 triệu đồng/công (1.000 m 2 ).

Sau khi thỏa thuận mua đất, các thương lái thuê nhân công xới lớp đất mặt rồi dùng xẻng xúc vào bao (ảnh) chở lên Tiền Giang bán lại cho những người chuyên mua gom đất để kiếm lời. Bà Bùi Thị Mười Một (xã Long An, H.Long Hồ) cho biết bà tham gia xúc đất mướn được khoảng 1 tuần nay. Nhóm gồm 6 người, mỗi ngày xúc được khoảng 1.200 bao, tiền công được trả 2.000 đồng/bao, trính ra mỗi ngày thu nhập được 400.000 đồng/người, gấp 2 - 3 lần tiền làm công nhật cho các cơ sở thủ công mỹ nghệ ở địa phương.
Cũng theo lời bà Một, sau khi mua gom đất từ Vĩnh Long chở lên, các thương lái ở Tiền Giang sẽ vận chuyển đất lên TP.HCM bán lại cho những người trồng kiểng với giá từ 50.000 - 60.000 đồng/bao, cao gấp 3 - 4 lần so với giá mua tại ruộng.
Theo Phòng NN- PTNT H.Long Hồ, việc bán lớp đất mặt sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến năng suất lúa vì đây là tầng canh tác chính, chứa nhiều phù sa. Dù đã được các cơ quan chức năng khuyến cáo thường xuyên, nhưng vì nguồn lợi trước mắt, nhiều nông dân vẫn bất chấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.