Nông sản chạy theo phong trào dẫn đến cung vượt cầu

22/02/2017 06:43 GMT+7

Đó là nhận định của ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn do Bộ NN-PTNT tổ chức tại Bà Rịa-Vũng Tàu vào ngày 21.2.

"Điển hình như tình hình dưa hấu, chuối, lợn... mất giá, dư thừa xảy ra trong thời gian qua là do chạy theo phong trào dẫn đến cung vượt cầu. Hay như cây hồ tiêu ngành nông nghiệp chỉ quy hoạch 50.000 ha nhưng hiện đã tăng lên 120.000 ha. Giải pháp cần thiết để tránh tình trạng được mùa, mất giá là các địa phương phải rà soát lại quy hoạch", ông Nam phát biểu.
Cũng theo ông Nam, hiện chỉ có 40% HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả cao. Tuy nhiên, cũng có những HTX hoạt động không hiệu quả hay thành lập ra để chạy đua trong phong trào xây dựng nông thôn mới. “Chúng tôi sẽ kiểm tra, những HTX nào lập ra để chạy đua thành tích sẽ bị loại bỏ”, ông Nam nhấn mạnh. Hiện cả nước có hơn 10.000 HTX nông nghiệp. Trong đó, năm 2016 thành lập mới 1.100 HTX. Hiện các HTX chỉ tiêu thụ được hơn 10% sản lượng sản phẩm nông nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.