Nước ngập hầm lò, hàng trăm công nhân mỏ vàng Bồng Miêu nghỉ việc

29/11/2013 10:05 GMT+7

(TNO) Hàng trăm công nhân tại mỏ vàng Bồng Miêu (Quảng Nam) đã nghỉ việc tạm thời do mưa lũ gây sạt lở các tuyến đường vào khu vực mỏ, đáng lo là toàn bộ phần hầm lò ở Núi Kẽm bị ngập nước nghiêm trọng.


 Nước ngập hầm lò, hàng trăm công nhân mỏ vàng Bồng Miêu nghỉ việc 1
Sạt lở nghiêm trọng khiến hàng trăm công nhân mỏ vàng Bồng Miêu nghỉ việc - Ảnh do Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu cung cấp

Sau gần 2 tuần tạm nghỉ việc do Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu (đóng tại địa bàn huyện Phú Ninh, Quảng Nam) tạm thời đóng cửa khu vực khai thác ở mỏ Núi Kẽm, khoảng 750 người lao động vẫn chưa biết được ngày trở lại hầm mỏ. Hôm nay 29.11, tin từ Tập đoàn Besra (Úc), đơn vị quản lý công ty vàng Bồng Miêu, cho biết công tác khắc phục hậu quả vẫn đang tiến hành khẩn trương.

Theo công văn số 637TB-13/BGM gửi UBND tỉnh Quảng Nam và các ban ngành liên quan về lý do bất khả kháng phải tạm ngừng sản xuất, Tổng giám đốc Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu - ông Lê Minh Khang - cho biết tình trạng sạt lở xảy ra do ảnh hưởng đợt lũ lụt nghiêm trọng hồi giữa tháng 11.

Cụ thể, mưa lũ lớn đã gây hư hại đoạn đường từ TP.Tam Kỳ đến mỏ vàng Bồng Miêu (huyện Phú Ninh) và đoạn từ nhà máy vàng vào khu vực mỏ Núi Kẽm. Các phương tiện chủ yếu phục vụ sản xuất, đưa đón công nhân… đã không thể lưu thông.

Nước ngập hầm lò, hàng trăm công nhân mỏ vàng Bồng Miêu nghỉ việc 2 
Toàn cảnh mỏ vàng Bồng Miêu - Ảnh do Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu cung cấp

Đặc biệt, công nhân không thể vào mỏ do thời tiết bất ổn, chưa kể toàn bộ phần hầm lò Núi Kẽm đang bị ngập nước trầm trọng. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người lao động và tài sản của nhà máy, lãnh đạo công ty quyết định tạm ngừng mọi hoạt động sản xuất.

Trao đổi với Thanh Niên Online sáng 29.11, đại diện của Tập đoàn Besra cho biết đa số công nhân (trong tổng cộng hơn 750 người) đã phải tạm nghỉ và nhận mức lương tối thiểu theo quy định trong thời gian này. Chỉ có một số bộ phận vẫn làm việc để giữ an ninh trật tự trong khu vực nhà máy, đảm bảo tài sản của công ty… và được nhận lương bình thường.

Đây là lần đầu tiên công nhân mỏ vàng Bồng Miêu phải nghỉ việc với số lượng lớn và kéo dài vì lý do mưa lũ gây ngập hầm mỏ.

 H.X.Huỳnh

>> Lập 2 xưởng tận thu tại mỏ vàng Bồng Miêu
>> Đói khát trên "mỏ vàng"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.