Ông Nguyễn Bá Thanh: Đất công viên bán cho Vietnam Airlines không liên quan đến chỗ nghỉ ngơi

29/04/2014 14:40 GMT+7

(TNO) Trả lời cử tri về việc bán một phần Công viên 29.3 cho Vietnam Airlines (VNA), ông Nguyễn Bá Thanh giải thích đó là dãy nhà cấp 4 không liên quan đến chỗ nghỉ ngơi, vui chơi trong công viên.

 
Ông Nguyễn Bá Thanh tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 29.4 - Ảnh: Nguyễn Tú

>> Ông Nguyễn Bá Thanh: 'Thắng lợi thì vỗ tay, sai không ai chịu trách nhiệm

Sáng 29.4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Đà Nẵng gồm các ĐBQH Nguyễn Bá Thanh, Lê Văn Hoàng và Nguyễn Thị Kim Thúy tiếp xúc cử tri Q.Liên Chiểu TP.Đà Nẵng. 

Trong buổi sáng, các cử tri đã nêu 14 ý kiến và chuyển 16 ý kiến còn lại bằng văn bản đến các ĐBQH, trong đó, cử tri đặc biệt quan tâm các vấn đề doanh nghiệp nước ngoài chuyển giá, trốn thuế, nạn phá rừng, thủy điện Đăk Mi 4 không thực hiện đúng cam kết xả nước khiến hạ du Quảng Nam - Đà Nẵng “chết khát”, chế tài xử phạt đua xe, thực phẩm bẩn còn quá nhẹ trong khi đó là hành vi giết người

Đặc biệt, các cử tri đề nghị có chính sách huy động nguồn lực hướng về Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc.

 
TP.Đà Nẵng muốn phát triển thì rất cần hoạt động của VNA, trông cho ổng mở đường bay nước này nước kia, như tháng 6 này mở đường bay Tokyo đưa khách Nhật tới đây, cho nên cần tạo điều kiện cho VNA, chứ không ai cắt công viên ra hết
Ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính T.Ư

Đối với các vấn đề địa phương, cử tri phản ánh cần giải quyết nạn ô nhiễm môi trường do khu công nghiệp ở Q.Liên Chiểu, quy hoạch treo khiến dân khổ sở,mở rộng đường u Cơ để xóa “điểm đen” tai nạn, phân định ranh giới Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế vì vừa qua đã xảy ra việc Đà Nẵng dẹp tình trạng xây dựng trái phép ở khu vực này nhưng Thừa Thiên Huế lại cấp sổ đỏ cho người dân…

Ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng: “Về ranh giới Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế thì lãnh đạo 2 địa phương làm việc lại theo tinh thần bán bà con xa mua láng giềng gần, quan hệ tốt đẹp hai địa phương đừng vì lẻ tẻ mà nói qua nói lại dở đi”.

Đối với ý kiến của cử tri vì sao bán một phần Công viên 29.3 cho Vietnam Airlines (VNA), ông Nguyễn Bá Thanh giải thích mấy nghìn mét vuông VNA mua tại Công viên 29.3 là dãy nhà cấp 4 không liên quan đến chỗ nghỉ ngơi, vui chơi trong công viên.

“TP.Đà Nẵng muốn phát triển thì rất cần hoạt động của VNA, trông cho ổng mở đường bay nước này nước kia, như tháng 6 này mở đường bay Tokyo đưa khách Nhật tới đây, cho nên cần tạo điều kiện cho VNA, chứ không ai cắt công viên ra hết”, ông Nguyễn Bá Thanh nói.

Ông Nguyễn Bá Thanh bày tỏ đồng tình với ý kiến cử tri về vấn đề chống tham nhũng chưa thật sự kiên quyết, đồng thời ông Thanh cho rằng nguyện vọng của cử tri về việc nên có luật để chống thu nhập bất minh là xác đáng và đoàn ĐBQH sẽ tiếp thu để phản ánh với cơ quan có thẩm quyền.

Nguyễn Tú

>> Ông Nguyễn Bá Thanh 'soi bệnh' né trách nhiệm của quan chức
>> Ông Nguyễn Bá Thanh: 'Tiền chính sách, liệt sĩ linh thiêng lắm mà cũng kiếm ăn nữa
>> Ông Nguyễn Bá Thanh: Tham nhũng xử hết, xử từ lớn đến nhỏ
>> NHNN lên tiếng về vụ hạn chế báo chí tham dự cuộc làm việc với ông Nguyễn Bá Thanh
>> NHNN hạn chế báo chí dự cuộc làm việc với ông Nguyễn Bá Thanh
>> Làm việc với Viện KSND tối cao, ông Nguyễn Bá Thanh: “Nhiều vấn đề quá trời mà mình không làm”
>> Ông Nguyễn Bá Thanh: Siết lại việc cho tội phạm tham nhũng hưởng án treo
>> Ông Nguyễn Bá Thanh: Anh em nói vui Hà Nội không vội được đâu, thôi thì cũng biết thế
>> Trưởng ban Nội chính T.Ư Nguyễn Bá Thanh: 'Phải xáp vô làm ngay
>> Ông Nguyễn Bá Thanh: Tôi và các lãnh đạo Đà Nẵng không ai có tài khoản ở nước ngoài
>> Ông Nguyễn Bá Thanh: "Chúng ta phải nói thật làm thật!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.