Ống thép Việt Nam bị Thái Lan áp thuế hơn 300%

29/09/2016 07:29 GMT+7

Cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan đã ra quyết định cuối cùng vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép không gỉ nhập khẩu từ một số nước, trong đó có VN.

Ngày 28.9, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) thông báo Cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan đã ra quyết định cuối cùng vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép không gỉ nhập khẩu từ một số nước, trong đó có VN.
Trong đó, Ủy ban Chống bán phá giá và trợ cấp Thái Lan đã quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng nhập khẩu nói trên từ VN với mức thuế là 310,74%. Vụ điều tra này đã được Thái Lan khởi xướng từ tháng 9.2015.
Các doanh nghiệp cho biết mức thuế chống bán phá giá trên là quá cao sẽ khiến ống thép không gỉ của VN khó có cơ hội xuất khẩu sang thị trường Thái Lan do khó cạnh tranh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.