Ông Trầm Bê rời HĐQT Công ty bất động sản BCI

21/08/2016 12:00 GMT+7

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCI) công bố thông tin ông Trầm Bê vừa từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) BCI. Đơn từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 19.8. Vị trí của ông được bà Ngô Thị Mai Chi thay thế, có hiệu lực cùng ngày.

Trước đó một tuần, BIC cũng công bố thay đổi hai vị trí lãnh đạo cao cấp. Ông Phạm Minh Đức từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT từ ngày 11.8. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa từ nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc từ ngày 17.8. Bổ nhiệm bà Trà Thanh Trà giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 11.8, giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán từ 17.8. Bổ nhiệm bà Ca Hồ Anh Thư là người được ủy quyền công bố thông tin của công ty, hiệu lực từ ngày 17.8.
Ông Trầm Bê đã tham gia vào BCI được 17 năm, từ năm 1999, thời điểm công ty này cổ phần hóa. Cá nhân ông sở hữu 3,06% cổ phần BCI; Ngân hàng Phương Nam, đơn vị đã sáp nhập vào Sacombank, nơi ông là thành viên HĐQT giữ gần 13%. Ông rút lui sau khi Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) mua và nắm quyền chi phối BCI với tỷ lệ sở hữu 57,3% vào cuối tháng 12 năm ngoái.
Trước đó, vào tháng 11.2015, ông Trầm Bê cũng rời chức Phó chủ tịch thường trực tại Ngân hàng Sacombank. Hiện tại, ông và con trai Trầm Khải Hòa vẫn đang giữ vị trí thành viên HĐQT ngân hàng này. Ông Trầm Bê tự nguyện cam kết ủy quyền tại Sacombank (không hủy ngang, vô điều kiện) cho Ngân hàng Nhà nước đối với toàn bộ cổ phần tại Sacombank, Phương Nam bank và ngân hàng sau sáp nhập thuộc quyền sở hữu của ông và các bên liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.