Phú Gia Thịnh tiếp tục bắt khách hàng chờ đợi

14/09/2016 13:00 GMT+7

Báo Thanh Niên ngày 27.8 đăng bài Đi cũng dở, ở không xong phản ánh Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (223 Lê Đình Lý, TP.Đà Nẵng) chia lô bán nền gần 10.000 m 2 đất sản xuất KDC Phùng Hưng (Q.Liên Chiểu) khi chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở, chưa được định giá.

Hậu quả, khách hàng chờ đợi gần 2 năm vẫn không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), kéo theo hàng loạt hệ lụy khiến người dân không xin được giấy phép xây dựng, không thể vay vốn ngân hàng hay giao dịch.
Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh lại chây ỳ, chậm thanh lý, bồi thường hợp đồng khiến người dân càng thêm bức xúc. Sau khi báo đăng, Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh có công văn gửi báo Thanh Niên thừa nhận bên cạnh chậm trễ giải quyết đã có nhiều phát ngôn khiến khách hàng bức xúc. Tuy nhiên đại diện Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh lại đổ lỗi cho khách hàng. Theo đó, Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh cho rằng chính khách hàng liên hệ báo chí, tìm hiểu, sao lục sổ đỏ KDC Phùng Hưng (Q.Liên Chiểu) ở Sở TN-MT khiến sở này ngưng các hồ sơ, kéo dài thủ tục cấp sổ đỏ...
Theo chúng tôi, đây là chuyện “đánh bùn sang ao” của Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh. Bởi vướng mắc tại KDC Phùng Hưng là đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa định giá, quyết định chuyển đổi thuộc thẩm quyền UBND TP.Đà Nẵng chứ không phải Sở TN-MT.
Thêm nữa, Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh khẳng định với người dân, hiện nay đã có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất 2 khu A5 và C3. Nhưng theo biên bản làm việc mới nhất giữa HĐND Q.Liên Chiểu và Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh, chính ông Vũ Hồng Tâm, Giám đốc marketing công ty thừa nhận hiện thành phố chỉ mới cho chuyển đổi khu A5 và đang chờ thẩm định giá, còn khu C3 thì chưa có kết quả.

tin liên quan

Đi cũng dở, ở không xong
Phú Gia Thịnh xẻ bán 78 lô, trong khi đây là đất sản xuất chưa chuyển thành đất ở, chưa định giá. Từ đó, người mua lâm vào hành trình mệt mỏi để đòi sổ đỏ gần 2 năm qua thay vì 90 ngày theo hợp đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.