Phủ nhận tin đồn Dragon Capital thoái vốn

12/01/2010 23:35 GMT+7

Trong những ngày qua, thị trường chứng khoán xôn xao trước thông tin Công ty quản lý quỹ Dragon Capital (DC) thoái vốn và sẽ tất toán hết danh mục cổ phiếu (CP) vì thời hạn hoạt động kết thúc.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Dominic Scriven - Tổng giám đốc DC khẳng định không hề có chuyện đó. Hiện VEIL thuộc DC quản lý là quỹ lớn nhất chuyên tập trung đầu tư trên thị trường chứng khoán với vốn 400 triệu USD. WELL hoạt động theo nguyên tắc 2 năm một lần các nhà đầu tư sẽ biểu quyết có tiếp tục thực hiện hay không. Trong lần đại hội cổ đông gần nhất vào cuối năm 2008, quỹ này vẫn được tiếp tục. Do đó theo ông Dominic Scriven, đến kỳ đại hội kế tiếp vào cuối quý 3 đầu quý 4/2010, nếu các nhà đầu tư biểu quyết không muốn tiếp tục thực hiện quỹ này thì vẫn có thêm thời gian 2 năm sau đó để thoái vốn. "Ngay cả năm 2009 quỹ đầu tư bị lỗ mà các nhà đầu tư vẫn muốn DC tiếp tục thực hiện thì chưa có nguyên nhân gì quan trọng để việc rút vốn xảy ra. Nhất là khi mức tăng trưởng cả năm 2009 của các quỹ do DC quản lý cũng đạt gần 40% so với đầu năm", ông Dominic Scriven nói.

Mai Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.