PVN đạt lợi nhuận 32.000 tỉ đồng

13/01/2018 06:46 GMT+7

Tại lễ tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 tổ chức hôm qua (12.1), tân Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí VN (PVN) Trần Sỹ Thanh nói ông tin rằng nếu được sự lãnh đạo, giúp đỡ, tháo gỡ từ Bộ Chính trị, Chính phủ, các bộ, ngành, thì giai đoạn khủng hoảng của PVN sẽ sớm khép lại.

Còn theo ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc PVN, 2017 có thể nói là năm khó khăn với nhiều thách thức nhất trong lịch sử hơn 42 năm của tập đoàn. Các sản phẩm chủ lực của PVN phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm nhập khẩu trong khi nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách chưa được tháo gỡ, một số vụ việc đang được các cơ quan thẩm quyền xử lý…
Trước đó, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng càng trong khó khăn, người lao động ngành dầu khí càng phải vững vàng để vượt qua thử thách.
Báo cáo tổng kết của PVN cho hay, năm 2017 tổng sản lượng khai thác toàn tập đoàn đạt 25,41 triệu tấn, vượt 1,6 triệu tấn (quy dầu) so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, trong đó khai thác dầu thô đạt 15,52 triệu tấn, vượt 1,32 triệu tấn so với con số Chính phủ giao đầu năm.
Tổng doanh thu toàn PVN đạt 498.000 tỉ đồng, vượt 13,8% so với kế hoạch năm, tăng 10,1% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 32.000 tỉ đồng, vượt 92% kế hoạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.