Quảng cáo giảm mạnh ở Thái sau khi nhà vua băng hà

14/11/2016 07:00 GMT+7

Công ty nghiên cứu truyền thông Nielsen vừa công bố dữ liệu mới cho thấy số tiền chi cho quảng cáo ở Thái Lan trong tháng 10 đã giảm khoảng 4,6 tỉ baht (hơn 2.900 tỉ đồng) so với cùng kỳ năm trước, sau khi nhà vua nước này Bhumibol Adulyadej băng hà ngày 13.10, theo tờ The Nation.

Tổng chi tiêu quảng cáo cho tháng rồi ở Thái Lan là 5,61 tỉ baht, giảm mạnh so với con số 10,24 tỉ baht của tháng 10.2015.
Sau khi nhà vua băng hà, chính phủ Thái Lan ra lệnh tất cả đơn vị truyền thông hạn chế tổ chức những phần quảng cáo, các buổi ca nhạc và chương trình liên quan đến giải trí để bày tỏ sự kính trọng đối với nhà vua trong 30 ngày.
Bị ảnh hưởng nặng nhất là các đài truyền hình, với tổng doanh thu quảng cáo tháng 10 chỉ đạt 1,85 tỉ baht, giảm ít nhất 2,82 tỉ baht so với tháng 10.2015. Những tập đoàn, công ty lớn cắt giảm chi tiêu quảng cáo ở Thái Lan trong tháng 10 gồm có Coca-Cola, Toyota, Tesco Lotus, Isuzu và mảng điện thoại di động của Samsung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.