Quảng Nam thực hiện dự án phát triển nhiên liệu sinh học

10/01/2008 00:53 GMT+7

Ngày 9.1, tại Quảng Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chính thức ký kết hợp đồng tài trợ 70% vốn cho Dự án Nhà máy sản xuất cồn Ethanol Đại Tân.

Đây là dự án lớn có tính đột phá và cũng là dự án đầu tiên trong lĩnh vực phát triển nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Nhà máy sản xuất cồn Ethanol Đại Tân xây dựng tại cụm công nghiệp Đại Tân (huyện Đại Lộc - Quảng Nam) với tổng vốn đầu tư trên 307 tỉ đồng. Sau 8 tháng xây dựng (từ tháng 4.2007), đến nay nhà máy đã thi công xong phần hạ tầng, chuẩn bị bước vào giai đoạn lắp đặt thiết bị.

Trong xu thế các loại năng lượng hóa thạch như dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá... đang dần cạn kiệt, dự án là bước đi tiên phong trong nỗ lực tìm kiếm nguồn nhiên liệu mới theo chủ trương của Chính phủ. Nhà máy có công suất ban đầu là 100 ngàn tấn cồn thực phẩm, cồn nhiên liệu, cùng với hơn 40 ngàn tấn sản phẩm phụ mỗi năm, sẽ giúp Việt Nam chủ động về nhiên liệu bằng năng lượng sinh học, tiết kiệm từ 7 đến 10% lượng xăng nhập khẩu, góp phần tiết kiệm chi phí, phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên sâu, tạo việc làm và thu nhập cho hàng ngàn lao động

Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.