Quy hoạch bảo tồn các loài cá quý và cá sấu xiêm

18/09/2015 06:32 GMT+7

Ngày 17.9, Sở NN-PTNT Đắk Lắk cho biết đã hoàn thành quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp tỉnh sông Krông Ana, với phạm vi bảo tồn thuộc địa phận 2 huyện Lắk và Krông Ana.

Ngày 17.9, Sở NN-PTNT Đắk Lắk cho biết đã hoàn thành quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp tỉnh sông Krông Ana, với phạm vi bảo tồn thuộc địa phận 2 huyện Lắk và Krông Ana.

Đối tượng bảo tồn là các loại cá bản địa có giá trị kinh tế cao đang có nguy cơ tuyệt chủng như thác lác, lăng đuôi đỏ, sọc dưa, còm, chiên lăng, ngựa xám, mõm trâu... Vùng bảo vệ nghiêm ngặt, gồm mặt nước lưu vực sông Krông Ana và ven bờ sông, là khu vực các bãi đẻ của các loài thủy sản trên và hành lang di cư của cá sấu xiêm sống trong tự nhiên...
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.