Quy hoạch bị chia cắt, thiếu phối hợp

11/07/2015 07:00 GMT+7

Hôm qua 10.7, tại cuộc họp báo giới thiệu dự án luật Quy hoạch do Bộ KH-ĐT tổ chức, ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, cho rằng thời gian qua VN có quá nhiều quy hoạch nhưng chất lượng thấp.

Hôm qua 10.7, tại cuộc họp báo giới thiệu dự án luật Quy hoạch do Bộ KH-ĐT tổ chức, ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, cho rằng thời gian qua VN có quá nhiều quy hoạch nhưng chất lượng thấp.
Riêng giai đoạn 2011 - 2020 có tới trên 19.000 quy hoạch, tổng kinh phí cho việc làm quy hoạch lên tới gần 8.000 tỉ đồng. Có địa phương lên tới 200 bản quy hoạch. Các quy hoạch thiếu gắn kết, chồng chéo, mâu thuẫn.
Do nhà nước muốn quản lý tất cả nên lập quy hoạch ở tất cả ngành nghề; quá nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan quy hoạch được ban hành: 70 luật, pháp lệnh, 72 nghị định liên quan điều chỉnh công tác quy hoạch, sản sinh ra hơn 19.000 bản quy hoạch. Trong khi đó, việc lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch cũng bị buông lỏng.
Ông Các cho rằng, hiện nay khái niệm quy hoạch bị lạm dụng, không phù hợp với cơ chế thị trường như các quy hoạch ngành về rượu, bia, nước giải khát, xuất khẩu gạo... Các quy hoạch sản phẩm, ngành sẽ bị loại bỏ. Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận thực hiện việc này không đơn giản, vì liên quan đến nhiều ngành, địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.