Samsung Việt Nam sẽ qua mặt chi nhánh Trung Quốc trong năm 2016

15/12/2015 11:03 GMT+7

Tập đoàn Samsung sẽ tăng sản lượng sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam từ 30% lên 40% vào năm tới. Điều này đồng nghĩa sản lượng tại Việt Nam sẽ lần đầu tiên vượt số lượng sản xuất tại Trung Quốc.

Tập đoàn Samsung sẽ tăng sản lượng sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam từ 30% lên 40% vào năm tới. Điều này đồng nghĩa sản lượng tại Việt Nam sẽ lần đầu tiên vượt số lượng sản xuất tại Trung Quốc.

Công nhân đang lắp ráp linh kiện điện tử tại một nhà máy của Samsung ở Việt Nam - Ảnh: SamsungCông nhân đang lắp ráp linh kiện điện tử tại một nhà máy của Samsung ở Việt Nam - Ảnh: Samsung
Samsung dự kiến cũng sẽ bắt đầu dây chuyền sản xuất đồ điện tử gia dụng, chẳng hạn như TV, máy lạnh… tại Việt Nam vào năm 2016, theo trang tin công nghệ ETNews (Hàn Quốc).
Hãng đầu tư KB Investment & Securities (Hàn Quốc) dự đoán Samsung sẽ chuyển dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam và phần sản xuất với sản lượng hơn 40% tại Trung Quốc sẽ giảm còn khoảng 20%. Cơ sở sản xuất tiên tiến của Samsung sẽ chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam, theo phân tích của hãng đầu tư Hàn Quốc.
Giới quan sát cho rằng lao động giá rẻ là một trong những lý do khiến Samsung mở rộng sản xuất sang Việt Nam. Trang tin ETNews cho biết trong khi Trung Quốc đang siết chặt các quy định về lao động và thuế, giá nhân công Việt Nam chỉ bằng phân nửa Trung Quốc.
Một chuyên gia trong ngành sản xuất linh kiện nói với ETNews rằng: “Trong khi giá nhân công tại Trung Quốc tăng lên mức 508-593 USD, lương trả cho lao động Việt Nam chỉ vào khoảng 254 USD”.
“Với việc Samsung quyết mở rộng sản xuất tại Việt Nam, sản xuất từ điện thoại thông minh đến đồ điện gia dụng, Việt Nam đã vươn lên thành cơ sở sản xuất chính mới của tập đoàn này”, vị này nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.