Sản phẩm Việt Nam lần đầu bị kiện bán phá giá ở Canada

22/07/2014 15:50 GMT+7

(TNO) Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) ngày 22.7 cho biết Cơ quan Biên phòng Canada (CBSA) ngày 21.7 đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ Việt Nam.

(TNO) Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) ngày 22.7 cho biết Cơ quan Biên phòng Canada (CBSA) ngày 21.7 đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ Việt Nam và 8 thị trường khác, bao gồm Đài Loan, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine.

>> Mỹ kết luận hai sản phẩm thép VN bán phá giá

Trong đó, ngoại trừ sản phẩm từ thị trường Đài Loan không bị điều tra trợ cấp, các thị trường còn lại đều bị điều tra kép.

Đây là vụ việc điều tra chống bán phá giá và trợ cấp đầu tiên mà Canada tiến hành với Việt Nam. Nếu tính cả các nước khác nhau, lần này là lần thứ 7 sản phẩm của Việt Nam dính đến kiện chống trợ cấp.

Cũng sản phẩm này, vào ngày 11.7, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố kết luận cuối cùng khẳng định có hành vi bán phá giá sản phẩm ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ Việt Nam. Hai công ty ở Việt Nam phải nhận biên độ phá giá là 24,22% và 111,47%.

N.Trần Tâm

>> Áp thuế chống bán phá giá tạm thời với thép không gỉ nhập khẩu
>> Úc kết luận máy biến thế Việt Nam bán phá giá
>> Thịt nhập đang bán phá giá ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.