Sản xuất của Việt Nam đã 'vượt qua điểm tệ nhất'

09/01/2016 07:54 GMT+7

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Nikkei vừa công bố cho thấy tình trạng sản xuất của VN đã vượt lên 51,3 điểm trong tháng 12, so với mức 49,4 điểm của tháng 11.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Nikkei vừa công bố cho thấy tình trạng sản xuất của VN đã vượt lên 51,3 điểm trong tháng 12, so với mức 49,4 điểm của tháng 11.

Theo Nikkei, yếu tố hỗ trợ cho tăng trưởng chỉ số PMI là do số lượng đơn đặt hàng mới trong tháng 12 tăng trở lại, đặc biệt lần đầu tiên sau nhiều tháng giảm, tháng 12 số lượng đơn hàng đã được cải thiện đáng kể.
Với chỉ số PMI vượt ngưỡng 50 điểm, theo chuyên gia tại Markit, đơn vị thu thập kết quả khảo sát này, cho thấy giai đoạn yếu kém về chỉ số sản xuất gần đây của VN và các nước trong khu vực đã “vượt qua thời điểm tồi tệ nhất”.
Số lượng đơn hàng mới tăng đồng nghĩa với nhu cầu việc làm sẽ tăng trở lại vào tháng cuối năm. Nikkei cũng dự báo hy vọng chỉ số này sẽ tiếp tục tăng trong năm 2016.
Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy, năng lực sản xuất dự phòng của các nhà sản xuất đã giảm lần thứ 6 trong vòng 7 tháng qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.