Sắp đưa vào hoạt động Bến cảng khách quốc tế Tuần Châu

15/08/2015 06:30 GMT+7

Đầu tháng 9 tới, tỉnh Quảng Ninh chính thức di dời bến cảng đón khách tham quan du lịch vịnh Hạ Long và Bái Tử Long hiện nay ở Bãi Cháy vào Bến cảng khách quốc tế Tuần Châu.

Đầu tháng 9 tới, tỉnh Quảng Ninh chính thức di dời bến cảng đón khách tham quan du lịch vịnh Hạ Long và Bái Tử Long hiện nay ở Bãi Cháy vào Bến cảng khách quốc tế Tuần Châu. 

Lý do, sau nhiều năm hoạt động, Bến cảng tàu du lịch Bãi Cháy có phần quá tải (chỉ chứa được 300 tàu nhỏ, trong khi đó thường phải cập bến khoảng 500 tàu khi chiều xuống). Ngoài ra, bến cảng còn nhiều bất cập về môi trường, diện tích và không an toàn vào mùa mưa giông bão...
Bến cảng khách quốc tế Tuần Châu được Công ty TNHH Âu Lạc (Quảng Ninh) đầu tư có sức chứa khoảng 2.000 tàu, đảm bảo các tàu có chiều dài lên tới 70 m lưu trú cùng lúc tại phía nam Đông Nam đảo Tuần Châu.
UBND tỉnh Quảng Ninh giao Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh có các hình thức miễn giảm các loại phí để thu hút tàu du lịch vào hoạt động vì theo chủ trương thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Tỉnh sẽ tập trung khai thác, sử dụng Cảng Tuần Châu và đóng cửa Cảng tàu Du lịch Bãi Cháy hiện tại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.