Sẽ cho phá sản tổ chức tín dụng yếu kém

16/01/2016 07:58 GMT+7

Đó là một trong những thông tin được ông Nguyễn Phước Thanh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), chia sẻ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2016 trên địa bàn TP.HCM vào ngày 15.1.

Đó là một trong những thông tin được ông Nguyễn Phước Thanh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), chia sẻ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2016 trên địa bàn TP.HCM vào ngày 15.1.

Theo đó trong năm nay, NHNN tập trung xử lý những tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém, đẩy mạnh việc mua bán, sáp nhập theo hướng tự nguyện, xem xét cho phá sản TCTD, trước mắt là quỹ tín dụng, công ty tài chính yếu kém. Việc này tạo cho thị trường quen dần với phá sản và cảnh báo các ông chủ TCTD phải nghiêm túc, các TCTD phải kiểm soát chặt tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, quan tâm đến chất lượng tài sản nợ.
Theo ông Tô Duy Lâm - Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, tổng huy động vốn năm 2015 của các TCTD trên địa bàn đạt hơn 1,567 triệu tỉ đồng, tăng 16,6% so với cuối năm 2014 - năm 2015 có tốc độ huy động cao nhất trong vòng 3 năm gần đây.
Trong đó vốn huy động bằng tiền đồng đạt hơn 1,324 triệu tỉ đồng, chiếm 84,5% tổng huy động. Vốn ngoại tệ đạt hơn 243.000 tỉ đồng, chiếm 15,5%. Về nợ xấu, nếu trừ khoản nợ xấu 20.399 tỉ đồng của 3 ngân hàng được mua lại 0 đồng thì tỷ lệ nợ xấu của các TCTD trên địa bàn là 2,3%. Định hướng năm 2016 của các TCTD trên địa bàn TP.HCM tăng trưởng tín dụng khoảng 16 - 18%, huy động vốn tăng 17 - 19%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.