Sẽ công khai danh tính các 'sao' bị truy thu thuế

18/03/2015 04:24 GMT+7

Trao đổi với Thanh Niên ngày 17.3, một lãnh đạo ngành thuế khẳng định: “Ngày 31.3.2015 sẽ là thời hạn cuối để người nộp thuế quyết toán thuế TNCN năm 2014. Nếu năm nay còn tình trạng thiếu trách nhiệm, thiếu tính tự giác; kê khai thiếu, gian lận và cố tình trốn thuế sẽ không còn là khuyến cáo, cảnh báo nữa. Chúng tôi sẽ truy thu, xử phạt và công khai tên tuổi trên các phương tiện thông tin đại chúng”.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 17.3, một lãnh đạo ngành thuế khẳng định: “Ngày 31.3.2015 sẽ là thời hạn cuối để người nộp thuế quyết toán thuế TNCN năm 2014. Nếu năm nay còn tình trạng thiếu trách nhiệm, thiếu tính tự giác; kê khai thiếu, gian lận và cố tình trốn thuế sẽ không còn là khuyến cáo, cảnh báo nữa. Chúng tôi sẽ truy thu, xử phạt và công khai tên tuổi trên các phương tiện thông tin đại chúng”.

Về vấn đề này, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho rằng không có một lý do nào để phải né tránh việc công bố, nhất là khi nó đảm bảo cho sự bình đẳng đối với người nộp thuế. Ông khẳng định: “Ngôi sao hay bất cứ cá nhân nào khi bị truy thu thuế tức là đã vi phạm, vi phạm thì bị xử phạt. Mà đã xử phạt rồi theo luật sẽ bị công bố danh tính”.

Để tránh hiểu nhầm, theo ông Tuấn ngành thuế luôn luôn tạo điều kiện hỗ trợ người nộp thuế quyết toán, nhưng phải kê khai đúng quy định. Nếu chậm nộp, khai bổ sung thì chưa công bố bởi khi đó có thể do các công ty tổ chức sự kiện khấu trừ. Nhưng cá nhân đó mà cố tình kê khai sai, bị truy thu xử phạt sẽ phải nêu tên.

Bình luận thêm về tình trạng này, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên bày tỏ quan điểm, khi đã bị truy thu là đã vi phạm, mà đã vi phạm phải công khai danh tính để đối tượng đó thấy rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước. Bên cạnh đó, còn tạo sự bình đẳng cho các đối tượng khác. “Khi còn là X, Y, Z (nêu tên tắt người vi phạm) tức cơ quan thuế và người nộp thuế đang trao đổi để chốt mức thuế phải nộp. Còn đã truy thu, xử phạt là chốt hạ rồi. Mà đã chốt hạ thì cứ theo quy định của luật, thông báo nợ, không nộp thì cưỡng chế, thông báo công khai trước dư luận”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.