Singapore đầu tư hơn 10 tỉ USD vào TP.HCM

Đình Phú
Đình Phú
01/08/2018 14:25 GMT+7

Đó là con số được công bố tại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore (1.8.1973 - 1.8.2018) do UBND TP.HCM tổ chức sáng nay, 1.8

Tham dự có Phó chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng; Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Thành Trung; Tổng Lãnh sự Singapore tại TP.HCM Leow Siu Lin; nhiều công dân Singapore sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM...
Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Cách Mạng khẳng định kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, theo thời gian, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Singapore không ngừng lớn mạnh và phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long vào tháng 9.2013.
Trong đó, kinh tế là điểm sáng nổi bật nhất trong quan hệ hai bên. Singapore liên tục giữ vị trí nhà đầu tư lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ 2 của TP.HCM trong nhiều năm liền. Đến thời điểm hiện tại, TP.HCM có hơn 1.000 dự án của Singapore, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 10,6 tỉ USD. Những dự án nổi bật của Singapore đã đầu tư vào TP.HCM như dự án Trung tâm thương mại Saigon Centre; Vivo City; khu phức hợp Onehub Singapore… Về giáo dục, đào tạo, mô hình giáo dục kiểu Singapore được ưa chuộng tại TP.HCM, thu hút nhiều sinh viên Việt Nam...
 
Trung tâm thương mại Saigon Centre ở Q.1 (TP.HCM) do doanh nghiệp Singapore đầu tư Đình Phú
Tổng Lãnh sự Singapore tại TP.HCM Leow Siu Lin cho rằng sự hợp tác kinh tế mạnh mẽ giữa hai quốc gia tiếp tục là yếu tố quan trọng của mối quan hệ song phương. Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 của Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt 43,5 tỉ USD, với hơn 2.000 dự án. 7 Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore trên cả nước là những ví dụ mang tính biểu tượng cho sự thành công của hợp tác kinh tế lâu dài ở cấp chính phủ với chính phủ. Đặc biệt, những khu công nghiệp này đã thu hút các khoản đầu tư vào Việt Nam lên đến 11,9 tỉ USD, tạo việc làm cho gần 220.000 người. Các công ty Singapore tham gia vào hầu hết các lĩnh vực tại Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản, sản xuất và dịch vụ...
Tổng Lãnh sự Singapore tại TP.HCM Leow Siu Lin cảm ơn sự hỗ trợ mạnh mẽ và tình hữu nghị mà chính quyền TP.HCM đã dành cho Singapore nói chung và cộng đồng doanh nghiệp Singapore nói riêng; đồng thời hy vọng sự hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được duy trì, phát huy lên những tầm cao mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.