Suntory PepsiCo: Đóng góp vì sự phát triển bền vững của đất nước

07/06/2017 09:00 GMT+7

Tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2017 của Tổng cục thuế, thứ hạng nộp thuế của Việt Nam tăng 11 bậc so với năm 2016.

Từ 178 lên thứ hạng 167 trong tổng số 190 quốc gia, vùng lãnh thổ (theo công bố từ Ngân hàng thế giới về Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2017).

Mặt khác, theo báo cáo tổng kết thuế năm 2016 của Tổng cục Thuế cho thấy kết quả ngành thuế thu ngân sách ước đạt 884.399 tỉ đồng, bằng 109,3% so dự toán, bằng 109,9% so với cùng kỳ. Có thể thấy, các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam ý thức hơn về trách nghiệm văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, mang lại đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

Với hơn 23 năm phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam, Suntory PepsiCo là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc hoàn thành tốt nghĩa vụ về thuế, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng, sự phát triển của đất nước và nhiều năm liền được các cơ quan nhà nước, cộng đồng xã hội vinh danh là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu về chất lượng sản phẩm, thành tích thuế tiêu biểu và các hoạt động đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế

Trong lĩnh vực thuế, nhiều năm liền Suntory PepsiCo nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong việc thực hiện tốt các chính sách pháp luật về thuế, đóng góp hiệu quả cho ngân sách nhà nước, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Suntory PepsiCo tại Cần Thơ được nhận bằng khen của Tổng cục thuế vì đã có thành tích trong công tác thuế năm 2015
Suntory PepsiCo tại Cần Thơ được nhận bằng khen của Tổng cục thuế vì đã có thành tích trong công tác thuế năm 2015

Từ năm 2013 và 2015, Suntory PepsiCo nhận được 11 giấy và bằng khen về việc hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế tại các nhà máy và chi nhánh của công ty trên khắp cả nước. Trong đó, chi nhánh Suntory PepsiCo tại TP.Cần Thơ nhận bằng khen của Bộ Tài chính trao tặng về thành tích chấp hành tốt các chính sách, pháp luật thuế năm 2013, đồng thời cũng là một trong số các đơn vị đóng góp nhiều nhất cho ngân sách nhà nước tại TP.Cần Thơ trong nhiều năm liền.

Chi nhánh Suntory PepsiCo tại Quảng Nam từ khi thành lập năm 2004 đến nay đã 11 lần nhận được bằng và giấy khen vì có thành tích tốt trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế do Thủ tướng chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Quảng Nam trao tặng.

Đặc biệt, Suntory PepsiCo cũng nhận được bằng khen của UBND TP.HCM về thành tích nộp thuế trong năm 2014 và là một trong 73 doanh nghiệp được gặp mặt lãnh đạo TP.HCM và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong buổi lễ gặp gỡ lãnh đạo thành phố với các doanh nghiệp tiêu biểu tuân thủ pháp luật và hoàn thành xuất sắc trách nhiệm về thuế năm 2015. Gần đây nhất, tháng 4.2017, Suntory PepsiCo đã cùng 75 doanh nghiệp khác nhận giải thưởng Rồng Vàng nhờ vào thành tích kinh doanh xuất sắc và những đóng góp của công ty tại Việt Nam. Đây cũng là năm thứ 2 doanh nghiệp này đạt được giải thưởng Rồng Vàng.

Ngoài ra, Suntory PepsiCo cũng tạo ra công ăn việc làm ổn định cho gần 3.000 lao động chính thức và khoảng 6.000 lao động gián tiếp từ các đối tác cung cấp dịch vụ.

Suntory PepsiCo tại Quảng Nam được nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện xuất sắc nghĩa vụ về thuế năm 2015
Suntory PepsiCo tại Quảng Nam được nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện xuất sắc nghĩa vụ về thuế năm 2015

Dấu ấn đẹp trong lòng cộng đồng

Cùng với những cam kết chấp hành tốt chính sách kinh doanh tại Việt Nam, Suntory PepsiCo còn là “một công dân doanh nghiệp gương mẫu” khi luôn phấn đấu làm tốt trách nhiệm đóng góp chất lượng sống tốt hơn cho cộng đồng.

Từ khi có mặt tại Việt Nam, Suntory PepsiCo thường xuyên nhận được những bằng khen, giải thưởng của UBND thành phố và các tỉnh cho những nỗ lực của công ty để xây dựng cộng đồng Việt Nam phát triển bền vững. Đặc biệt, Suntory PepsiCo đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cụ thể, Suntory PepsiCo tập trung thực hiện nhiều sáng kiến hướng tới cộng đồng trong 3 lĩnh vực: Hỗ trợ thế hệ trẻ, môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhiều chương trình đã nhận được sự ủng hộ và quan tâm của nhà nước và tạo được tiếng vang lớn trong cộng đồng, như đồng hành với cuộc thi “Dynamic - Sinh viên nhà doanh nghiệp tương lai”, chương trình “Mùa hè Xanh”, chương trình tuyên truyền giáo dục về nước “Mizuiku - em yêu nước sạch”, các chương trình xây dựng trường học, trao học bổng, hỗ trợ mổ mắt, mổ tim cho bệnh nhân nghèo, trẻ em nghèo trên khắp cả nước…

Với triết lý kinh doanh “chia sẻ lợi nhuận với cộng đồng”, Suntory PepsiCo sẽ tiếp tục triển khai và mở rộng thêm nhiều sáng kiến mới hỗ trợ cộng đồng nói riêng và chung tay xây dựng sự phát triển bền vững của toàn xã hội nói chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.