Tạm đóng cửa các siêu thị miễn thuế ở Tây Ninh

23/04/2015 06:20 GMT+7

Đó là khẳng định của ông Phạm Văn Sơn, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát - Tây Ninh (BQL) sau khi UBND tỉnh và BQL nhận được thông báo tạm đóng cửa các siêu thị miễn thuế của Công ty TNHH thương mại Thế Kỷ Vàng (hoạt động tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, H.Bến Cầu) từ sau ngày 5.5.2015.

Đó là khẳng định của ông Phạm Văn Sơn, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát - Tây Ninh (BQL) sau khi UBND tỉnh và BQL nhận được thông báo tạm đóng cửa các siêu thị miễn thuế của Công ty TNHH thương mại Thế Kỷ Vàng (hoạt động tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, H.Bến Cầu) từ sau ngày 5.5.2015.

Siêu thị miễn thuế tại Mộc Bài đang hoạt động cầm chừng Siêu thị miễn thuế tại Mộc Bài đang hoạt động cầm chừng - Ảnh: Giang Phương

Ông Lê Quang Vinh, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Thế Kỷ Vàng, giải thích việc đóng cửa các siêu thị miễn thuế là do thay đổi về chính sách bán hàng miễn thuế khiến doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn. Cụ thể, ngày 26.11.2013, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 72, áp dụng kể từ 15.1.2014 quy định không bán miễn thuế rượu, bia... cho khách tham quan du lịch, kể cả khách Campuchia. Ngày 15.8.2014, Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 109 áp dụng kể từ ngày 1.10.2014 về việc hàng hóa chịu thuế ngay (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT) khi nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan. Ông Vinh cho biết các quy định này đã gần như xóa bỏ hoàn toàn các ưu đãi dành cho các DN tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.