Tăng trưởng kinh tế Việt Nam là một câu chuyện hay nhất khu vực

22/03/2016 05:52 GMT+7

Đó là nhận xét của bà Izumi Devaller, chuyên gia kinh tế HSBC, tại hội thảo “Triển vọng thương mại và kinh tế” do HSBC tổ chức, với sự tham dự của khoảng 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đó là nhận xét của bà Izumi Devaller, chuyên gia kinh tế HSBC, tại hội thảo “Triển vọng thương mại và kinh tế” do HSBC tổ chức, với sự tham dự của khoảng 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo bà Izumi Devaller, tăng trưởng của VN năm 2016 được dự đoán đứng thứ 2 trong nhóm thị trường mới nổi châu Á nhờ sản xuất mạnh mẽ và tiêu thụ nội địa tăng trở lại.
Xuất khẩu dù tăng chậm nhưng vẫn cao hơn hẳn khu vực nhờ lợi thế chi phí tiền lương thấp; tự do hóa thương mại đạt 90% giúp VN trở thành điểm kinh doanh hấp dẫn; vốn FDI thực hiện đạt kỷ lục 14,5 tỉ USD...
Mặc dù vậy, VN vẫn gặp những thách thức như tình trạng ổn định của lạm phát sẽ không kéo dài mãi; sự suy thoái của cán cân thương mại do nhập khẩu cao từ các doanh nghiệp trong nước; dự trữ ngoại hối có xu hướng giảm, tiền đồng vẫn đang chịu áp lực giảm giá.
HSBC đưa ra dự báo trong năm 2016 tăng trưởng GDP của VN 6,7%, lãi suất tăng từ 5%/năm lên 5,5%/năm vào quý 3/2015 và sẽ lên 6% vào đầu năm 2017, tỷ giá VND/USD đạt 23.000 đồng vào quý 3/2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.