‘Tăng tỷ giá hoàn toàn không lo ngại đến lạm phát’

19/06/2014 11:49 GMT+7

(TNO) Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước - NHNN) khi trao đổi nhanh với báo chí vào sáng nay 19.6.

>> Ngân hàng Nhà nước bất ngờ điều chỉnh tỷ giá tăng 1%
>> Không tăng tỷ giá từ nay đến cuối năm
>> Ngân hàng Nhà nước khẳng định không điều chỉnh tỷ giá
>> Giảm lãi suất, tăng tỷ giá

Cung - cầu ngoại tệ vẫn ổn định

Trước đó, vào chiều qua 19.6, Thống đốc NHNN đã ký quyết định điều chỉnh tăng 1% tỷ giá từ mức 21.026 đồng lên 21.246 đống/USD. Với biên độ (+-1%), mức tỷ giá trần mới sẽ là 21.458 và sàn 21.034 đồng/USD.

‘Tăng tỷ giá hoàn toàn không lo ngại đến lạm phát’
Bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - Ảnh: Anh Vũ

Việc điều chỉnh tỷ giá, theo quy luật có thể tác động đến lạm phát và ổn định vĩ mô. Tuy nhiên, lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ khẳng định, hiện tại các yếu tố có thể ảnh hưởng đến lạm phát đang kiểm soát khá tốt. Sau 5 tháng đầu năm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát ở mức thấp, chỉ tăng có 1,08% so với cuối năm 2013. Dự kiến cả năm hoàn toàn có thể được kiểm soát ở mức 6%, thậm chí còn thấp hơn. Ngoài ra, do xuất siêu sau 5 tháng 1,6 tỉ USD, NHNN mua được ngoại tệ tăng dự trữ ngoại hối kỷ lục 35 tỉ USD nên cán cân thanh toán tổng thể cả nền kinh tế vẫn thặng dư trên 10 tỉ USD. Đây là yếu tố để NHNN khẳng định, cung – cầu ngoại tệ vẫn ổn định.

Về mục tiêu điều hành, “từ nay đến cuối năm chúng tôi sẽ theo dõi sát diễn biến vĩ mô, hoạt động ngân hàng để có phản ứng linh hoạt. Đồng thời chính sách tiền tệ sẽ được điều hành đồng bộ làm sao đạt được mục tiêu đề ra từ đầu năm. Tiếp tục duy trình ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối”, bà Hồng khẳng định.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.