Tập đoàn, tổng công ty nộp ngân sách 97.800 tỉ đồng

Anh Vũ
Anh Vũ
30/07/2020 08:23 GMT+7

Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty ước đạt 663.180 tỉ đồng, giảm 17,7%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 41.909 tỉ đồng, giảm 41,8%.

Ngày 29.7, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình tham dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp T.Ư (Đảng bộ khối) lần thứ 21 (mở rộng) về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
Trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kết quả sản xuất kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp (DN) trong khối đều sụt giảm so với cùng kỳ. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty ước đạt 663.180 tỉ đồng, giảm 17,7%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 41.909 tỉ đồng, giảm 41,8%; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 97.800 tỉ đồng, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm 2019.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình ghi nhận, dù chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19 và còn có những vướng mắc về cơ chế, chính sách, nhưng Đảng ủy khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc khắc phục khó khăn để duy trì sản xuất kinh doanh; bảo đảm việc làm cho người lao động… Điều đó khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng về vị trí, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước đối với ổn định và phát triển KT-XH đất nước.
Ông Bình nhấn mạnh, dịch Covid-19 trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường; tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các mặt của đời sống KT-XH còn tiếp tục kéo dài. Do đó, trong bối cảnh tình hình đặc biệt, phải có chính sách đặc biệt, giải quyết vấn đề trước mắt phải trên cơ sở nhiệm vụ chính trị lâu dài, bền vững.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.