Tết, hành khách 'lười' bay đêm

24/01/2021 08:36 GMT+7

Tăng các chuyến bay đêm để thêm lựa chọn cho hành khách, giảm tải hạ tầng cho các sân bay là giải pháp năm nào Cục Hàng không cũng muốn thực hiện nhưng thực tế khó thành.

Cục hàng không Việt Nam cho biết dự kiến trong giai đoạn Tết Nguyên đán 2021 từ 27.1 - 26.2 (tức 15 tháng chạp đến 15 tháng giêng âm lịch), các hãng hàng không khai thác trung bình hơn 1.000 chuyến bay nội địa/ngày, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Ngày cao điểm nhất đạt 1.200 chuyến bay/ngày, tăng 25,3%. Bên cạnh các chuyến bay vào khung giờ ban ngày, các hãng hàng không VN sẽ tăng tải khai thác các chuyến vào khung giờ đêm từ 22 giờ - 7 giờ sáng ngày kế tiếp với tổng số chuyến bay trung bình khoảng 140 - 150 chuyến/ngày.
Trên trang web của các hãng, hầu hết các đường bay đều được phân bổ đầy đủ các chuyến bay sau 0 giờ. Đơn cử, ngày 26 tháng chạp (7.2), chặng TP.HCM - Hà Nội có tới 35 chuyến khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất trong khoảng thời gian từ 0 - 7 giờ sáng với tần suất dày đặc, cứ cách 10 - 15 phút lại có 1 máy bay cất cánh. Các ngày tiếp theo 27 - 28 tết cũng tương tự. Thậm chí ngay trong đêm 30 tết, cũng có tới 16 chuyến bay đêm đưa những người con xa quê từ nam ra bắc ăn tết muộn.
Về giá vé, các chuyến bay đêm dịp tết so với các chuyến bay ban ngày cùng thời điểm, giá “mềm” hơn khá nhiều. Ví dụ ngày 25 tháng chạp (6.2), từ TP.HCM bay ra Hà Nội trong khoảng thời gian sau 7 giờ sáng đến trước 23 giờ, vé thấp nhất của Vietjet Air cũng gần 2,9 triệu đồng/chiều cho chuyến khởi hành lúc 21 giờ 50 phút. Chuyến muộn hơn, bay lúc 22 giờ 40, giá cao hơn 3,1 triệu đồng/chiều. Các giờ bay ban ngày chủ yếu dao động từ 3,6 - 8 triệu đồng/chiều tùy hãng và loại vé. Trong khi đó, cùng ngày, chuyến khởi hành lúc 1 giờ của Vietjet Air giá chưa tới 2,5 triệu đồng/chiều; Bamboo Airways chuyến bay lúc 2 giờ giá 2,9 triệu đồng/chiều, rẻ hơn gần 1 triệu đồng so với chuyến khởi hành lúc 8 giờ 10 phút. Cùng ngày, chặng từ TP.HCM - Đà Nẵng của Vietnam Airlines bay chuyến 0 giờ 35 giá vé gần 2,6 triệu đồng/chiều, rẻ hơn gần 2 triệu đồng so với các chuyến bay lúc 11 giờ 45, 13 giờ.
Tuy nhiên thực tế, không nhiều khách có tâm lý “ham rẻ” mà chịu bay đêm. Anh Thái Trung (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết trước đây khi còn độc thân, anh cũng thường chọn các chuyến bay đêm về Đà Nẵng “ăn tết” để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên gần 5 năm nay, kể từ khi lập gia đình và có con nhỏ, gia đình anh không thể bay đêm hoặc sáng sớm. “Một mình đi lúc nào cũng được, lên máy bay ngủ một giấc, đến nơi tự đón taxi về nhà, mệt một chút không sao. Giờ có con nhỏ, đi đêm vạ vật, tội! Thôi thì chịu khó canh mua sớm một chút, thêm chút tiền cho mẹ con đỡ mệt”, anh Trung chia sẻ.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng xác nhận nhu cầu hành khách đối với các chuyến bay sau 23 giờ dịp cao điểm Tết Nguyên đán rất thấp. Cụ thể, theo lịch bay tăng chuyến dự kiến giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2021, các hãng có nhiều chuyến bay sau 23 giờ (tại các sân bay thường hoạt động từ 6 giờ đến 21 - 23 giờ) tập trung tại sân bay Thọ Xuân, Đồng Hới, Phù Cát, Chu Lai, Tuy Hòa. Tuy nhiên, thống kê dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm 2020 cho thấy tại sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), sau 23 giờ chỉ có 18 chuyến bay, chiếm 1,69% số chuyến bay tại cảng. Hay sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) khai thác 10 chuyến bay sau 23 giờ, chiếm 0,43% số chuyến bay... Tính chung, tổng cộng 5 sân bay trên tết năm 2020 cũng chỉ khai thác 44/2.218 chuyến bay, đạt tỷ lệ 0,5%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.