Thai Drinks tấn công thị trường ASEAN

11/03/2016 06:00 GMT+7

Thai Drinks, công ty con chuyên về nước giải khát không cồn của Tập đoàn đồ uống ThaiBev, vừa công bố kế hoạch quảng bá những sản phẩm chủ lực của mình sang các nước láng giềng.

Thai Drinks, công ty con chuyên về nước giải khát không cồn của Tập đoàn đồ uống ThaiBev, vừa công bố kế hoạch quảng bá những sản phẩm chủ lực của mình sang các nước láng giềng. 

Khu vực ASEAN được kỳ vọng sẽ giúp công ty tăng doanh số 700 triệu USD hiện nay lên gấp đôi vào năm 2020, theo The Nation ngày 10.3.
Est, thương hiệu nước giải khát nổi tiếng ở Thái Lan, là sản phẩm chủ lực đầu tiên được chọn để tấn công các thị trường tiềm năng như Campuchia, Lào, Indonesia và Myanmar.
Hiện nay, Est chỉ mới có mặt tại Malaysia, nơi sản phẩm được tung ra cách đây 6 tháng và chiếm 4 - 5% thị phần nội địa, Chủ tịch công ty Vivek Chhabra cho biết.
Trong khi đó, Thai Drinks vẫn sẽ đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị ở Thái Lan, vì Est chỉ mới chiếm 10% thị trường nước giải khát có ga trị giá 50 tỉ baht (tương đương 1,41 tỉ USD) tại đây.
Ông Chhabra nói cơ hội phát triển của công ty tại khu vực ASEAN là “rất lớn” và thách thức duy nhất hiện nay là các nước trong khu vực đang bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái của kinh tế toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.