Thái Lan đẩy mạnh xuất khẩu gạo

20/03/2014 02:01 GMT+7

Dưới sức ép đòi nợ của người nông dân trồng lúa trong nước, chính phủ Thái Lan đang đẩy mạnh bán gạo ra thị trường thế giới.

Giá gạo Thái Lan liên tục giảm trong thời gian qua là lợi thế để chính phủ nước này cạnh tranh, giành hợp đồng với các nước xuất khẩu khác. Philippines - nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới - là một trong những thị trường trọng tâm thực hiện chính sách này của Thái Lan. Philippines cũng là thị trường xuất khẩu lớn của VN. Theo ông Charoen Laothammatas, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan, giá gạo của nước này giảm xuống còn khoảng 400 - 410 USD/tấn, gần bằng với giá gạo của VN, là cơ hội tốt để cạnh tranh với các nhà xuất khẩu VN ở thị trường Philippines. Trong khi đó, ông Surasak Riengkhrua, Cục trưởng Cục Ngoại thương Thái Lan, cho biết đang cố thuyết phục chính phủ Philippines tăng mua gạo của nước này. Hợp đồng gạo cấp chính phủ  giữa Thái Lan và Philippines đã kết thúc và sẽ được gia hạn trong thời gian tới. Thái Lan hy vọng sẽ tăng lượng gạo bán cho Philippines hơn gấp 3 lần mức hiện nay (300.000 tấn/năm) trong vòng 3 năm tới. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn hiện nay của Thái Lan là phải chờ có chính phủ mới.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.