Tháo gỡ ách tắc biên mậu do thiếu hướng dẫn

10/01/2016 09:20 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú vừa ký văn bản khẩn gửi UBND các tỉnh biên giới và các bộ, ngành liên quan về việc giải quyết các vướng mắc, gây ách tắc trong hoạt động xuất khẩu biên giới do thiếu hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định 52/TTg về quản lý biên mậu.

Theo nguồn tin từ Bộ Công thương ngày 9.1, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú, kiêm Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo thương mại biên giới T.Ư vừa ký văn bản khẩn gửi UBND các tỉnh biên giới và các bộ, ngành liên quan về việc giải quyết các vướng mắc, gây ách tắc trong hoạt động xuất khẩu biên giới do thiếu hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định 52/TTg về quản lý biên mậu.
Những ách tắc trong hoạt động xuất, nhập khẩu ở một số vùng biên vừa qua xảy ra do Quyết định số 52/QĐ-TTg ban hành ngày 20.10.2015 có hiệu lực từ 1.1.2016 nhưng thiếu hướng dẫn thế nào là doanh nhân đủ điều kiện quy định về pháp luật để mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở...
Để tháo gỡ cho việc thiếu hướng dẫn trên, văn bản do Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú gửi UBND các tỉnh biên giới quy định: thương nhân đã có hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong năm 2015 được tiếp tục thực hiện mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa theo các quy định trước đây của các bộ, ngành. Riêng đối với thương nhân mới thực hiện mua bán qua cửa khẩu phụ, lối mở trong năm 2016, phải làm thủ tục đăng ký mua bán hàng hóa theo quy định mới. Về danh mục, hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới sẽ thực hiện theo quy định tại Quyết định 52/QĐ-TTg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.