Thắt chặt liên kết để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa ASEAN

27/04/2005 00:00 GMT+7

Sáng 26/4, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN không chính thức (AEM Retreat) khai mạc tại TP Hạ Long (Quảng Ninh). Đây là hoạt động thường niên của ASEAN và là dịp để các bộ trưởng cùng thảo luận định hướng, biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế ASEAN, tiến tới mục tiêu xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).

Trao đổi về sự hợp tác kinh tế ASEAN, chủ đề đầu tiên trong chương trình nghị sự là hiệu quả triển khai các lộ trình hội nhập 11 ngành ưu tiên đã được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ X (tháng 11/2004 tại Viêng Chăn) nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa ASEAN trên thị trường thế giới. Cũng trong dịp này sẽ diễn ra hội nghị tham vấn lần thứ 6 giữa các bộ trưởng kinh tế ASEAN (TREATI) và Cao ủy Thương mại của Ủy ban châu u Peter Mandelson. Theo sáng kiến của Việt Nam, nước điều phối của ASEAN trong hợp tác kinh tế với EU, các hoạt động hợp tác của TREATI sẽ được định hướng nhằm hỗ trợ những lĩnh vực ưu tiên hội nhập trong ASEAN, trước mắt là 4 lĩnh vực chính: nông sản, thủy sản, đồ gỗ và điện tử.

Xuân Danh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.