Thêm 2 ngân hàng lớn châu Âu dính bê bối thao túng lãi suất

29/07/2012 12:50 GMT+7

(TNO) Ngoài Barclays (Anh), đã có thêm 2 ngân hàng hàng đầu châu u khác bị phát hiện có dính líu đến vụ bê bối thao túng lãi suất liên ngân hàng London (Libor), Reuters trích dẫn nguồn tin từ cơ quan điều tra.

(TNO) Ngoài ngân hàng Barclays (Anh), đã có thêm 2 ngân hàng hàng đầu châu u khác bị phát hiện có dính líu đến vụ bê bối thao túng lãi suất liên ngân hàng London (Libor), theo tin tức Reuters trích dẫn nguồn tin từ cơ quan điều tra.

Ngân hàng lớn thứ hai nước Anh Barclays hồi tháng 7 đã phải nộp phạt 453 triệu USD về tội thao túng lãi suất liên ngân hàng.

Giờ đây, đến lượt các nhân viên giao dịch đầu tư tại ngân hàng Royal Bank of Scotland (Anh) và ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) bị phát hiện đóng vai trò chủ chốt trong vụ bê bối nói trên, theo Reuters.

Một số nhân viên giao dịch đầu tư Barclays, Royal Bank of Scotland và UBS đã tìm cách gây ảnh hưởng lên tỷ giá USD, euro và đồng yen Nhật.

Những tài liệu phân tích vai trò của các nhân viên nói trên mà Reuters có được bao gồm đơn kiện của các nhà làm luật Canada, thỏa thuận nộp phạt của ngân hàng Barclays do Bộ Tư pháp Mỹ và Cơ quan Dịch vụ Tài chính Anh (FSA) cung cấp và đơn kiện lên Tòa án Tối cao Singapore của một nhân viên giao dịch đầu tư tại ngân hàng Royal Bank of Scotland.

Hoàng Uy

>> Ngân hàng lớn nhất nước Anh bán 632 chi nhánh
>> Dính bê bối thao túng lãi suất, CEO ngân hàng lớn thứ hai ở Anh từ chức
>> Moody's hạ bậc 15 ngân hàng lớn
>> 100 tỉ euro cứu ngân hàng Tây Ban Nha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.