Thị trường bất động sản thu hút kiều hối

25/12/2015 10:40 GMT+7

Theo bản đánh giá mới đây từ Ngân hàng Thế giới (WB), VN là quốc gia đứng thứ 11 thế giới về lượng kiều hối chảy về nước với khoảng 12,3 tỉ USD tính đến ngày 1.12.

Theo bản đánh giá mới đây từ Ngân hàng Thế giới (WB), VN là quốc gia đứng thứ 11 thế giới về lượng kiều hối chảy về nước với khoảng 12,3 tỉ USD tính đến ngày 1.12.

Trong đó kiều hối từ Mỹ về VN đứng thứ 9 toàn cầu trong xếp hạng với 7 tỉ USD.
TP.HCM có lượng kiều hối chiếm 40 - 50% lượng kiều hối cả nước, ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết.
Tính trong 11 tháng qua, lượng kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 4,76 tỉ USD, khả năng năm 2015 đạt 5,5 tỉ USD là hoàn toàn có thể (tăng 10% so với năm 2014). Theo thống kê, lượng kiều hối chảy vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiếm 71,2%, tăng 0,2% so với cùng kỳ; vào lĩnh vực bất động sản chiếm 21,6%, tăng 0,8% so với cùng kỳ; phần còn lại là hỗ trợ người thân, gửi tiết kiệm…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.