Thị trường ô tô Malaysia giảm mạnh

21/03/2016 08:00 GMT+7

Suy thoái kinh tế nói chung cùng nhiều nguyên nhân khác đang tác động mạnh đến ngành công nghiệp xe hơi Malaysia khi doanh số toàn ngành tháng 2 rớt xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm.

Suy thoái kinh tế nói chung cùng nhiều nguyên nhân khác đang tác động mạnh đến ngành công nghiệp xe hơi Malaysia khi doanh số toàn ngành tháng 2 rớt xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm. 

Ảnh: The Borneo PostẢnh: The Borneo Post
Tờ Nikkei Asian Review dẫn báo cáo của Hiệp hội Xe hơi Malaysia (MAA) cho biết chỉ có 37.876 xe được bán ra trong tháng trước, giảm gần 25% so cùng kỳ năm ngoái và giảm 15% so với tháng 1.
Theo MAA, nguyên nhân chính là do các cửa hàng đóng cửa nghỉ Tết âm lịch và hiệp hội kỳ vọng các chiến dịch quảng bá rầm rộ sẽ cải thiện tình hình trong tháng 3. Tuy nhiên, nhiều phân tích cho thấy người dân trong nước đang thắt chặt chi tiêu do kinh tế có dấu hiệu chựng lại.
Theo Nikkei Asian Review, nền kinh tế lớn thứ 3 tại Đông Nam Á được dự báo tăng trưởng 4 - 4,5% trong năm nay so với 5% năm 2015 và lạm phát sẽ tăng lên mức 3,5%.
Tình trạng đồng ringgit mất giá cũng đẩy chi phí nhập khẩu phụ tùng và xe nguyên chiếc tăng cao nhưng doanh nghiệp không dám tăng giá trước nhu cầu mua xe đang ngày càng sụt giảm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.