Thiếu nguyên liệu gỗ nhưng vẫn đẩy mạnh xuất khẩu

23/10/2012 17:12 GMT+7

(TNO) Tại buổi tọa đàm Liên kết kinh doanh và giao lưu quốc tế với đoàn doanh nghiệp Hội kỹ thuật gỗ nhiệt đới quốc tế (ATIBT), nhiều ý kiến cho rằng trong khi doanh nghiệp gỗ phải nhập khẩu nguyên liệu thì vẫn còn một số lượng lớn dăm gỗ tươi được xuất khẩu.

(TNO) Tại buổi tọa đàm Liên kết kinh doanh và giao lưu quốc tế với đoàn doanh nghiệp Hội kỹ thuật gỗ nhiệt đới quốc tế (ATIBT) do Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) tổ chức ngày 23.10 ở TP.HCM, nhiều ý kiến cho rằng trong khi doanh nghiệp gỗ phải nhập khẩu nguyên liệu thì vẫn còn một số lượng lớn dăm gỗ tươi được xuất khẩu.

Hằng năm doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ trong nước phải nhập từ 4 đến 4,5 triệu mét khối gỗ nguyên liệu từ nước ngoài, kể cả những loại ván ép làm từ dăm gỗ như ván MDF, ván okal...

 
Doanh nghiệp phải nhập khẩu nhiều nguyên liệu gỗ - Ảnh: Trung Hiếu

Năm 2011, Việt Nam đã chi trên 1,3 tỉ USD để nhập khẩu gỗ nguyên liệu và sẽ tăng lên con số 1,5 tỉ USD trong năm 2012.

Bà Nguyễn Tường Vân, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp, cho hay một số lượng lớn dăm gỗ tươi được khai thác trong năm qua vẫn được đưa đi xuất khẩu.

* Thông tin từ Tổng cục Lâm nghiệp, tháng 11.2012, một phái đoàn của Việt Nam sẽ sang Bỉ đàm phán Hiệp định đối tác tự nguyện, đảm bảo việc tuân thủ đạo luật Tăng cường thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Buôn bán gỗ (FLEGT) của EU.

Được biết, sau tháng 3.2013, EU chỉ cho phép các lô sản phẩm gỗ có giấy phép FLEGT vào thị trường này.

Trung Hiếu

>> Ngành chế biến và xuất khẩu gỗ gặp nhiều khó khăn
>> Khởi động đàm phán xuất khẩu gỗ vào thị trường châu u
>> Không cần kiểm dịch đồ gỗ nếu nước nhập khẩu không yêu cầu
>> Kiến nghị bỏ thủ tục xin giấy phép miễn kiểm dịch với đồ gỗ xuất khẩu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.