Thịt bẩn tiếp tục theo xe khách về thành phố

25/02/2012 03:56 GMT+7

Lúc 6 giờ sáng ngày 24.2 tại QL1A (đoạn cầu vượt Linh Xuân, Thủ Đức), tổ liên ngành Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Bình Triệu kiểm tra, phát hiện xe khách 53S-5286 do ông Nguyễn Văn Quyết (SN 1978, ngụ Đồng Nai) điều khiển, vận chuyển 348,5 kg thịt, phụ phẩm heo không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch hướng từ Đồng Nai về TP.HCM.

Lúc 6 giờ sáng ngày 24.2 tại QL1A (đoạn cầu vượt Linh Xuân, Thủ Đức), tổ liên ngành Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Bình Triệu kiểm tra, phát hiện xe khách 53S-5286 do ông Nguyễn Văn Quyết (SN 1978, ngụ Đồng Nai) điều khiển, vận chuyển 348,5 kg thịt, phụ phẩm heo không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch hướng từ Đồng Nai về TP.HCM.

Bà Đặng Thị Tuyết - Trưởng trạm kiểm dịch Thủ Đức, cho biết bước đầu tài xế khai giao hàng tại chợ Phước Long B, Q.9. Tổ công tác lập hồ sơ vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ lô hàng này.

 
Tang vật thịt bẩn bị phát hiện, tiêu hủy

Theo hồ sơ tại Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, trước đó, ngày 19.6.2011, ông Nguyễn Văn Quyết cũng đã vi phạm các hành vi tương tự khi vận chuyển 243 kg thịt, phụ phẩm heo trôi nổi, chủ hàng cũng là bà Nguyễn Thị Hợp (chủ của lô hàng trên), cũng vận chuyển bằng xe khách 53S-5286.

Tin, ảnh: Hoàng Việt 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.