Thông xe thêm 1,36 km dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi

10/10/2015 13:31 GMT+7

(TNO) Ngày 10.10, Sở GTVT TP.HCM tổ chức thông xe dự án xây dựng tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi (nay gọi là đường Phạm Văn Đồng), đoạn từ nút giao Hiệp Bình đến nút giao Linh Đông, chiều dài 1,36 km.

(TNO) Ngày 10.10, Sở GTVT TP.HCM tổ chức thông xe dự án xây dựng tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi (nay gọi là đường Phạm Văn Đồng), đoạn từ nút giao Hiệp Bình đến nút giao Linh Đông, chiều dài 1,36 km.

Ảnh: Diệp Đức MinhẢnh: Diệp Đức Minh
Dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi được triển khai từ năm 2010, chi phí xây dựng 2.915 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 7.500 tỉ đồng, 3971 hộ dân bị giải tỏa trên địa bàn 4 quận: Tân Binh, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức.
Tuyến đường gồm 19 nút giao thông (không kể đoạn cầu Bình Lợi), bán kính cong nhỏ nhất 250 m, tốc độ xe chạy 60 km/giờ, có đoạn 600 m tốc độ 80 km/giờ. Tuyến đường có chiều dài 13.657 km, điểm đầu sân bay Tân Sơn Nhất, điểm cuối nút giao Linh Xuân; 3 cầu: Bình Lợi, Gò Dưa, Rạch Lăng, 5 cầu vượt bộ hành.
Hiện dự án còn 17 hộ trên địa bàn Q.Tân Bình chưa bàn giao mặt bằng. Dự án được hoàn thành theo từng đoạn, đến nay đã có 5 đoạn được bàn giao với tổng chiều dài 12,2 km.
Riêng đoạn đường Bạch Đằng kéo dài (từ nút giao Trường Sơn đến Bạch Đằng hiện hữu), và đoạn đường Hồng Hà kéo dài, Sở GTVT cho biết sẽ phấn đấu hoàn thành trong tháng 10.2015. Các đoạn còn lại dự kiến hoàn thành tháng 6.2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.