'Thủ phủ điều' muốn thay thế hơn 25.000 hecta già cỗi

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
17/03/2021 15:10 GMT+7

Làm việc với tỉnh Bình Phước, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị tỉnh cần tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển bền vững cây điều và các loại cây ăn trái.

Ngày 17.3, Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã kiến nghị Bộ NN-PTNT hỗ trợ kinh phí cho tỉnh chuyển đổi 25.204 ha điều già trên 20 tuổi có năng suất thấp; xây dựng thương hiệu điều Bình Phước, nâng cao giá trị cho sản phẩm; lập quy hoạch xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh trên heo và gà; đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình thủy lợi hư hỏng, xuống cấp, các công trình nước sạch tập trung tại các khu vực khan hiếm nước…
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi cho rằng: Bình Phước là địa phương có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây điều. Việc ưu tiên phát triển nông nghiệp đã được tỉnh chú trọng thực hiện bằng những nghị quyết để nông nghiệp phát triển bền vững. Tuy nhiên đối với cây điều, để đạt năng suất cao hơn, rất cần sự hỗ trợ của Bộ NN-PTNT về giống, nguồn nguyên liệu, phòng trừ sâu bệnh để tăng năng xuất.
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao việc Bình Phước đã và đang hình thành được 7 khu nông nghiệp công nghệ cao, thu hút được nhiều tập đoàn, nhà đầu tư lớn về đầu tư tại tỉnh.
Tuy nhiên, hạn chế của tỉnh là nhiều diện tích cây trồng đã già cỗi, khan hiếm lao động, mất mùa, năng suất thấp, tính cạnh tranh trên thị trường kém.

Bí thư tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi cho biết tỉnh luôn chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp và mong muốn sự đồng hành, hỗ trợ của Bộ NN-PTNT

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đối với việc phát triển chăn nuôi gia súc, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT nhận định tỉnh có tiềm năng để phát triển 2 vật nuôi là bò, trâu. Tuy nhiên hiện toàn tỉnh chỉ có hơn 52.000 con, cần chú trọng phát triển đàn bò lớn mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Các cơ quan chuyên môn, ngành nông nghiệp cần tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo tỉnh về các cây trồng, vật nuôi phù hợp, đạt hiệu quả kinh tế cao để phát triển.
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cũng đề nghị Bình Phước cần rà soát toàn bộ quy hoạch chung trong đó chú trọng về vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp; Đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể từ đó đề xuất cơ chế, chính sách liên quan. Tỉnh cần tập trung xây dựng đề án: Trở thành thủ phủ tỉnh giàu có về cây điều; phát triển chăn nuôi bò và diện tích các loại cây ăn quả
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.