Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự tọa đàm kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

04/07/2015 06:15 GMT+7

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, hôm qua (3.7), tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và chủ trì buổi tọa đàm kinh tế VN - Nhật Bản với lãnh đạo cấp cao 15 tập đoàn lớn của Nhật, trong đó nhiều tập đoàn đã và đang đầu tư kinh doanh tại VN.

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, hôm qua (3.7), tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và chủ trì buổi tọa đàm kinh tế VN - Nhật Bản với lãnh đạo cấp cao 15 tập đoàn lớn của Nhật, trong đó nhiều tập đoàn đã và đang đầu tư kinh doanh tại VN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi Tọa đàm Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi Tọa đàm Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng đã cập nhật tình hình kinh tế VN, các chính sách thu hút đầu tư FDI của VN và cho biết, Chính phủ VN cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nói chung, Nhật Bản nói riêng đầu tư kinh doanh tại VN.

“Mặc dù hiện nay môi trường kinh doanh của VN vẫn còn những hạn chế, khó khăn, nhưng chúng tôi đang quyết tâm thực hiện, đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực về thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, cấp phép xây dựng, đất đai… phấn đấu đạt các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh ngang mức bình quân ASEAN-4 trong năm 2016. Nhiều luật quan trọng đã được sửa đổi, ban hành có hiệu lực từ 1.7.2015 như luật Đầu tư, luật Doanh nghiệp… Đó là những cam kết mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của VN”, Thủ tướng nói.

Theo Văn phòng Chính phủ, tại cuộc tọa đàm, Thủ tướng cùng một số bộ trưởng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều kiến nghị, đề xuất của các tập đoàn kinh tế Nhật Bản, nhất là liên quan đến cơ chế chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ gắn với đào tạo nghề; phát triển sản xuất ô tô và công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô; các lĩnh vực, dự án phát triển năng lượng, phân phối, cơ sở hạ tầng, thuế, hải quan, bất động sản, dược phẩm, ODA, cơ sở hạ tầng… Đại diện các tập đoàn, công ty lớn của Nhật cũng đặt ra nhiều câu hỏi và tỏ ý sẽ tăng cường, mở rộng đầu tư, kinh doanh tại VN trong thời gian tới.

Cũng trong ngày 3.7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản như Nikkei, Mitsui Sumitomo, Mitsubishi...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.