Thua lỗ, Nước giải khát Chương Dương vẫn bị 'ép' chia cổ tức

Mai Phương
Mai Phương
16/06/2018 11:06 GMT+7

Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương sẽ trình xin ý kiến cổ đông về việc trích quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức 2017 theo yêu cầu của cổ đông lớn.

Phương án này được đưa ra để thực hiện chia cổ tức theo yêu cầu từ phía Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) - công ty mẹ đang nắm 62,1% vốn của Nước giải khát Chương Dương (SCD).
Theo lãnh đạo SCD, năm vừa qua công ty bị thua lỗ hơn 2,7 tỉ đồng trước thuế nên không thể trích quỹ chia cổ tức 20% theo kế hoạch được thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm ngoái. Trong khi đó, lợi nhuận chưa phân phối cũng không còn do vừa chia thưởng bổ sung năm 2017 và tăng tỷ lệ cổ tức năm 2016.
Tuy nhiên, Sabeco vẫn yêu cầu thanh toán cổ tức 2017 nên ban điều hành SCD đề nghị xin ý kiến cổ đông chuyển một phần tiền từ nguồn quỹ đầu tư phát triển tích lũy đến hết năm 2017 là 104 tỉ đồng sang nguồn lợi nhuận chưa phân phối để thực hiện trả cổ tức. Cụ thể, xin ý kiến trích 17 tỉ đồng từ quỹ đầu tư phát triển chuyển sang lợi nhuận chưa phân phối nhằm thực hiện nghĩa vụ này. Nội dung trên sẽ được lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội thường niên 2018 vào cuối tháng 6. 
SCD có sản phẩm chủ lực là sá xị Chương Dương nhưng hiện gặp nhiều khó khăn. Ban lãnh đạo công ty thừa nhận vẫn đang vật lộn với công nghệ cũ từ những năm 2000 nên chưa thể đáp ứng nhu cầu thị trường về việc sản xuất các dòng sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu tiêu dùng. Hay nguồn ngân sách tiếp thị hạn chế, việc thay đổi hình ảnh thương hiệu, mẫu mã bao bì để đáp ứng nhu cầu thị trường chưa kịp thời chiến lược phân phối và bán hàng tồn tại nhiều lỗ hỏng... Ngoài ra, áp lực cạnh tranh thị phần với những "đại gia" trong ngành như Pepsi, Coca-Cola hay những cái tên mới tham gia thị trường như URC (Philippines), Masan… khiến tình hình kinh doanh của công ty thêm khó khăn.
Năm ngoái, công ty ghi nhận 327,3 tỉ đồng doanh thu và 2,7 tỉ đồng lỗ trước thuế. Đây là năm đầu tiên công ty báo lỗ kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2006. Điều này khiến cổ phiếu SCD bị đưa vào diện cảnh báo  từ giữa tháng 4. Thông tin này khiến giá SCD liên tục giảm xuống từ mức gần 40.000 đồng đến nay còn 25.000 đồng. Trong năm nay, SCD đặt ra kế hoạch tổng doanh thu đạt 450 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 20 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.