Thực hiện nghiêm việc kê khai giá cước

01/01/2016 07:00 GMT+7

Tại buổi họp báo ngày 31.12.2015 về kế hoạch phục vụ tết năm 2016, lãnh đạo Sở GTVT yêu cầu các doanh nghiệp (DN) vận tải thực hiện nghiêm việc kê khai giá cước; thực hiện bình ổn giá, bình ổn thị trường.

Tại buổi họp báo ngày 31.12.2015 về kế hoạch phục vụ tết năm 2016, lãnh đạo Sở GTVT yêu cầu các doanh nghiệp (DN) vận tải thực hiện nghiêm việc kê khai giá cước; thực hiện bình ổn giá, bình ổn thị trường.

DN vận tải phải phổ biến đến từng lái xe, phụ xe, nhân viên bán vé không được chở quá số lượng khách, không lấy quá giá vé đã kê khai...
Theo ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT, dự báo lượng khách đi lại trong dịp Tết Dương lịch chủ yếu tăng trên các tuyến từ Bình Định, khu vực Tây nguyên trở vào phía nam. Khu vực nội thành, lượng khách đi đến các khu vui chơi, hội chợ và các bến xe liên tỉnh sẽ tăng. Tại bến phà Cát Lái, dự kiến huy động 13 phương tiện phục vụ 250 chuyến/ngày, tăng 35% số chuyến so với ngày thường. Bến phà Bình Khánh tập trung 8 phương tiện phục vụ 130 chuyến/ngày, tăng trên 50% số chuyến so với ngày thường. Dịp Tết Nguyên đán, do một bộ phận người lao động sẽ nghỉ sớm nên lượng khách đi lại có thể tăng từ ngày 15 tháng chạp âm lịch. Dự báo lượng khách đi lại trong đợt Tết Nguyên đán năm nay tăng 5% so với năm trước. Ngày cao điểm, lượng khách xuất bến có thể đạt trên 100.000 lượt/ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.