Thực hư chuyện Panasonic chi tiền tỉ cứu Olympus

08/06/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Tập đoàn Panasonic được cho là đang thu xếp những thỏa thuận cuối cùng để cung cấp khoản đầu tư lên đến 50 tỉ yên (khoảng 635 triệu USD) cho người đồng hương Olympus...

(TNO) Chủ tịch tập đoàn điện tử Nhật Bản Panasonic Fumio Ohtsubo khẳng định không có ý định đầu tư vào Olympus.

Cụ thể, hãng tin Kyodo (Nhật Bản) hôm thứ tư (ngày 6.6) tường thuật rằng tập đoàn Panasonic đang thu xếp những thỏa thuận cuối cùng để cung cấp khoản đầu tư lên đến 50 tỉ yên (khoảng 635 triệu USD) cho người đồng hương Olympus vốn chật vật gượng dậy sau vụ bê bối che giấu khoản lỗ 1,7 tỉ USD bị phanh phui hồi tháng 10 năm ngoái.

Với khoản đầu tư này, Panasonic sẽ trở thành cổ đông lớn nhất tại Olympus, Reuters dẫn lại bản tin trên Kyodo.

Hồi tuần trước, truyền thông tại Nhật Bản cũng râm ran thông tin Olympus đã lên kế hoạch sa thải 2.500 nhân viên và bán bớt cổ phần cho Sony hoặc Panasonic nhằm vực dậy sức mạnh tài chính, theo Reuters.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó (hôm 7.6), ông Fumio Ohtsubo - Chủ tịch Panasonic - nói với Reuters rằng tập đoàn này không có kế hoạch đầu tư vào Olympus.

"Tôi không biết nơi xuất phát của thông tin nói trên, dĩ nhiên không phải từ chúng tôi", ông Ohtsubo phát biểu bên lề một buổi họp của Hiệp hội các hãng sản xuất điện tử Nhật Bản.

Được biết, tập đoàn 92 năm tuổi Olympus bắt đầu gặp rắc rối từ cuối năm 2011 (chính xác là từ tháng 10.2011) khi cựu Giám đốc điều hành tại tập đoàn này là ông Michael Woodford quyết tâm đưa ra ánh sáng sai phạm trong hàng loạt thương vụ đầu tư có nhiều biểu hiện nghi vấn về tài chính mà ban lãnh đạo tập đoàn Olympus đã thực hiện trong nhiều năm trước.

Sau đó, nhà chức trách Nhật lẫn Mỹ đã nhanh chóng vào cuộc và cuối cùng đưa ra kết luận là Olympus đã cố tình thực hiện hàng loạt vụ mua bán, sáp nhập có trị giá hàng tỉ USD đối với những hãng chẳng có tên tuổi gì nhằm che giấu những khoản thua lỗ từ những năm 1990.

Trong một buổi họp báo diễn ra vào ngày 8.11.2011, Chủ tịch Olympus Shuichi Takayama đã cúi đầu xin lỗi và xác nhận việc các quan chức tập đoàn đã cố tình che giấu các khoản lỗ do đầu tư chứng khoán trong suốt 20 năm qua.

Khi đó, ông Takayama đã quy trách nhiệm cho cựu chủ tịch vừa từ chức hôm 26.10 là ông Tsuyoshi Kikukawa cùng với cựu Phó chủ tịch Hisashi Mori và kiểm toán viên Hideo Yamada.

Cũng trong ngày 8.11.2011, hãng Olympus đã đâm đơn kiện hàng loạt cựu quản lý cũng các quản lý đương nhiệm tại chính tập đoàn này để đòi khoản bồi thường 47 triệu USD.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng, ông Shuichi Takayama cũng có dính líu đến vụ bê bối tài chính tày trời tại Olympus và nhiều khả năng sẽ bị buộc từ chức trong vài tháng tới.

Đến tháng 2.2012, cả ba ông Tsuyoshi Kikukawa, Hisashi Mori và Hideo Yamada đã bị cơ quan công tố Nhật Bản bắt giữ với cáo buộc cố tình làm sai lệch kết quả thu chi để giấu các khoản lỗ. Hàng loạt giám đốc điều hành tại Olympus cũng bị điều tra vì được xác định là có liên quan đến vụ việc kể trên.

Hôm 27.2.2012, toàn bộ hội đồng quản trị tại Olympus đã đồng loạt từ chức.

An Huy

>> Quả lừa Madoff ở Nhật
>> Máy chụp hình Olympus FE-220D, càng nhỏ càng... lớn
>> Máy ảnh 8 triệu điểm ảnh của Olympus
>> Olympus và Pentax cung cấp các máy ảnh SLR kỹ thuật số
>> Olympus giới thiệu máy ảnh D590 Zoom và thẻ XD Picture 1 GB
>> Màn hình iPhone 5 sẽ hơn 4 inch
>> Rò rỉ cấu hình MacBook Pro phiên bản 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.