Tỉ phú số một Nhật Bản mất 1,4 tỉ USD chỉ trong một ngày

09/01/2017 18:41 GMT+7

Ông chủ thương hiệu thời trang Uniqlo Tadashi Yanai vừa mất tiền vì chính 'con cưng' của mình.

Theo Bloomberg, Chủ tịch hãng Fast Retailing Tadashi Yanai mất 1,4 tỉ USD trong ngày giao dịch 6.1 sau khi Uniqlo Japan thông báo doanh số tại các cửa hàng giảm đi trong tháng 12.2016.
Cổ phiếu Fast Retailing lao dốc 6,7%, khiến ông chủ thương hiệu thời trang thường phục bị mất nhiều tiền nhất giữa dàn 500 người giàu nhất thế giới được chỉ số Bloomberg Billionaires theo dõi. Hiện tài sản ròng của ông Yanai là 17,7 tỉ USD.
Tadashi Yanai là doanh nhân Nhật Bản, nhà sáng lập kiêm chủ tịch hãng Fast Retailing, công ty sở hữu thương hiệu thời trang Uniqlo - cái tên viết tắt của chữ “unique clothing" hay “y phục độc đáo”.
Yanai khởi nghiệp bằng cách bán đồ dùng nhà bếp và quần áo nam tại siêu thị Jusco. Năm 2014, ông đứng thứ 35 trong bảng xếp hạng tỉ phú của Bloomberg, trở thành người giàu nhất Nhật Bản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.