Tiếp sức ngư dân làm kinh tế biển

29/11/2016 08:57 GMT+7

Sau 5 năm đi vào hoạt động, Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã thực sự trở thành điểm tựa giúp ngư dân vững tin vươn khơi.

Khó có thể diễn tả được niềm vui của ngư dân Huỳnh Thạch (44 tuổi, ở xã Phổ Quang, H.Đức Phổ) khi nhận tàu cá vỏ thép mang số hiệu QNg 98959 TS, công suất 811 CV với tổng kinh phí đóng mới và trang thiết bị ngư lưới cụ là 12 tỉ đồng, do một doanh nghiệp tài trợ thông qua Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi. Hôm diễn ra buổi lễ bàn giao tại cảng cá Tịnh Kỳ, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi), đứng nhìn con tàu vỏ thép hành nghề lưới vây kiêm chụp mực hiện đại, ngư dân Thạch hồ hởi nói rằng tàu to, máy lớn đủ sức chống chọi với sóng to, gió lớn như thế này, giờ đây anh cùng các bạn chài yên tâm vươn khơi xa mưu sinh.
Bao nhiêu năm cật lực trên biển, gia đình ngư dân Thạch mới dành dụm được ít vốn liếng cộng với vay mượn của người thân để đóng tàu vỏ gỗ mang số hiệu QNg 98459 TS. Nào ngờ, chuyến biển đầu năm 2016, tàu cá của ngư dân Thạch trong khi đang hành nghề hợp pháp trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa của VN, đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm.
Trắng tay, nợ nần, con đường ra khơi của ngư dân Thạch trở nên mờ mịt. Trong lúc khốn khó trăm bề, được Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi trao tặng tàu cá vỏ sắt, anh vui mừng khôn xiết. “Nếu không có sự tiếp sức từ Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi thì có nằm mơ tui cũng không bao giờ nghĩ đến mình đóng lại được con tàu cá vỏ gỗ, chứ huống hồ gì đến tàu cá vỏ sắt”, ngư dân Thạch bày tỏ.
Điểm tựa niềm tin


Có tàu cá vỏ thép hiện đại nên anh em bạn chài ra khơi ai cũng yên tâm. Hơn nữa, tàu vỏ thép hoạt động dài ngày trên biển, được trang bị các thiết bị bảo quản hải sản hiện đại nên nhiều chuyến biển thắng lớn. Nhờ đó, cuộc sống ngư dân đi trên tàu đủ đầy hơn

Ngư dân Huỳnh Luận, xã Phổ Quang, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi

5 năm qua, kể từ ngày thành lập đến nay, từ nguồn kinh phí ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền hơn 88,6 tỉ đồng, Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã hỗ trợ đời sống cho gần 400 trường hợp chủ tàu cá và ngư dân bị nạn khi hành nghề trên biển, đóng mới 20 tàu cá vỏ gỗ và 4 tàu vỏ thép bàn giao cho ngư dân đưa vào khai thác. Nhờ đó, nhiều gia đình ngư dân bị nạn đã vượt qua khó khăn trước mắt, có điều kiện mua sắm lại ngư lưới cụ hoặc đóng tàu cá mới để tiếp tục vươn khơi phát triển kinh tế biển, làm giàu cho gia đình và xã hội.
Điển hình như trường hợp của ngư dân Huỳnh Luận (ở xã Phổ Quang, H.Đức Phổ). Tháng 5.2015, ngay sau khi nhận bàn giao tàu cá vỏ thép mang số hiệu QNg 95868 TS cùng ngư cụ với tổng trị giá 8,7 tỉ đồng do Quỹ hỗ trợ cho vay không tính lãi suất trong thời gian 11 năm, ngư dân Luận đã đưa tàu liên tục bám biển khơi, làm ăn đạt hiệu quả cao.
“Có tàu cá vỏ thép hiện đại nên anh em bạn chài ra khơi ai cũng yên tâm. Hơn nữa, tàu vỏ thép hoạt động dài ngày trên biển, được trang bị các thiết bị bảo quản hải sản hiện đại nên nhiều chuyến biển thắng lớn. Nhờ đó, cuộc sống ngư dân đi trên tàu đủ đầy hơn”, ông Luận nói.
Có thể nói, sự hỗ trợ, san sẻ kịp thời của Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đối với ngư dân mỗi khi bị rủi ro trên biển chính là điểm tựa, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh giúp các ngư phủ vững tâm mỗi khi hành nghề ở vùng biển xa, nhất là ngư trường vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Tuy nhiên, theo như lời ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi, chia sẻ số tiền mà quỹ đã hỗ trợ cho ngư dân trong những năm qua vẫn còn rất nhỏ so với thiệt hại của bà con trên biển. “Tôi mong mỏi mọi người cùng chung tay góp sức để mỗi năm Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi hỗ trợ được nhiều hơn cho ngư dân bị nạn trên biển, nhất là việc hỗ trợ đóng tàu cá vỏ thép. Đây là mục tiêu chính mà quỹ luôn hướng đến, nhằm giúp ngư dân vững vàng tay lái đưa tàu tiến ra khơi xa, đánh bắt dài ngày trên biển, làm giàu từ biển, đồng thời góp phần canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông”, ông Huế nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.