Tiếp tục lùi thời gian hoàn thành việc sửa tàu vỏ thép

04/09/2017 08:27 GMT+7

Ông Bùi Hữu Hùng, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Hải Phòng), cho biết đơn vị đã hoàn thành việc sửa chữa 2 tàu vỏ thép ở Bình Định...

Ngày 3.9, ông Bùi Hữu Hùng, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Hải Phòng), cho biết đơn vị đã hoàn thành việc sửa chữa 2 tàu vỏ thép ở Bình Định đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP bị hư hỏng nhưng chủ tàu chờ “ngày tốt” mới hạ thủy.
Theo kế hoạch, chủ tàu sẽ hạ thủy tàu vỏ thép đầu tiên ngày 5.9 và đến 10.9 sẽ hoàn thành việc sửa chữa 7 tàu vỏ thép đang được kéo lên đà tại Xí nghiệp đóng tàu Tam Quan (H.Hoài Nhơn, Bình Định).
“Sau khi hoàn thành việc sửa chữa 7 tàu đầu tiên, chúng tôi sẽ lần lượt đưa 8 chiếc tàu hư hỏng còn lại lên đà để tiếp tục sửa chữa, khắc phục. Chắc chắn đến ngày 15.10, 15 tàu vỏ thép hư hỏng ở Bình Định do chúng tôi đóng sẽ được sửa chữa xong để ngư dân ra khơi hoạt động”, ông Hùng nói.
Như Thanh Niên đã thông tin, UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Nam Triệu sửa chữa 15 tàu vỏ thép của ngư dân Bình Định bị hư hỏng, thời gian hoàn thành là ngày 30.8. Sau đó, công ty này có văn bản cam kết lùi thời gian hoàn thành việc sửa tàu sang ngày 30.9 và đến nay lại tiếp tục trễ hẹn. Trong khi đó, Công ty TNHH Đại Nguyên Dương (Nam Định) vẫn đang dừng việc sửa chữa tàu vỏ thép BĐ 99018 TS của ông Võ Tuân (xã Mỹ Thắng, H.Phù Mỹ, Bình Định) và chưa thống nhất phương án sửa chữa 4 tàu khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.