Tìm đầu ra cho vải thiều

17/06/2014 00:00 GMT+7

Chiều 16.6, tại TP.HCM diễn ra Hội nghị về tiêu thụ vải thiều, do Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT, UBND các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương phối hợp UBND TP.HCM tổ chức.

Vải thiều chủ yếu trồng ở Hải Dương và Bắc Giang. Năm 2014, tổng diện tích trồng vải thiều tại hai địa phương này khoảng 43.000 ha, tăng 2,3% so với năm 2013, sản lượng ước đạt 190.000 tấn quả tươi, tăng 13,6%. Trong đó, 60% sản lượng vải thiều tiêu thụ trong nước, 40% xuất sang thị trường Trung Quốc, Anh, Nhật, Hàn Quốc, Úc, Singapore…

Theo ông Bùi Văn Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, thị trường phía nam tiêu thụ 1/2 tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ nội địa của tỉnh này. Cao điểm có ngày có khoảng 200 xe container chở vải thiều từ Bắc Giang vào chợ đầu mối Thủ Đức (TP.HCM). Tuy nhiên, do vải khó bảo quản, chi phí vận chuyển, bến bãi cao khiến giá vải thiều đến tay người tiêu dùng phía nam cao. Còn theo ông Nguyễn Anh Cương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương hiện nay mới đầu vụ nhưng việc tiêu thụ vải thiều có dấu hiệu khó khăn hơn năm 2013. Giá bán chỉ bằng 50% cùng kỳ năm trước, dao động từ 5.000 - 12.000 đồng/kg.

Đại diện một số siêu thị, chợ lớn trên địa bàn TP.HCM cho biết do việc bảo quản quả vải khó, tỷ lệ hư hỏng cao, rớt giá nhanh nên ít dám lấy hàng để bán. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng công nghệ sau thu hoạch yếu kém là nguyên nhân chính khiến không chỉ trái vải mà nhiều loại trái cây ngon khác của VN cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự. Theo ông Đoàn Xuân Hòa (Bộ NN-PTNT), để khắc phục hạn chế này, nhà nước cần đầu tư cho hạ tầng nông nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào kho vận, công nghệ sau thu hoạch.

Hoàng Việt

>> Vải thiều Lục Ngạn tìm đường đi châu u
>> Tự tạo cơ hội - Kỳ 11: Đưa cây vải thiều lên cao nguyên
>> Vải thiều giúp ngừa bệnh
>> Lào Cai xuất khẩu 300 tấn vải thiều mỗi ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.