Tìm thấy mỏ khí đốt 'khổng lồ'

31/08/2015 10:02 GMT+7

(TNO) Một mỏ khí đốt tự nhiên 'khổng lồ' vừa được hãng năng lượng Ý phát hiện ngoài khơi biển Địa Trung Hải. Đây có thể là mỏ khí tự nhiên lớn nhất từ trước đến nay với trữ lượng hơn 849 km3 khí trên diện tích 104 km2.

(TNO) Một mỏ khí đốt tự nhiên 'khổng lồ' vừa được hãng năng lượng Ý phát hiện ngoài khơi biển Địa Trung Hải. Đây có thể là mỏ khí tự nhiên lớn nhất từ trước đến nay với trữ lượng hơn 849 km3 khí trên diện tích 104 km2.

Công ty năng lượng Ý vừa tuyên bố phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất ngoài khơi Địa Trung Hải - Ảnh minh họa: AFP
Theo CNN, Công ty năng lượng Eni của Ý vừa tuyên bố phát hiện một mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi biển Địa Trung Hải, có tiềm năng chứa đến 849,5 km3 khí đốt trong khu vực khoảng 104 km2.
Theo hãng năng lượng châu Âu, con số trên tương đương với khoảng 5,5 tỉ thùng dầu khí và hiện vẫn chưa thể chắc chắn về con số trữ lượng chính xác ở đây cho đến khi công ty chính thức khai thác, phát triển mỏ khí.
Tọa lạc tại vùng nước sâu ngoài khơi Ai Cập, mỏ khí tự nhiên trên được hãng Eni cho biết là mỏ khí lớn nhất Địa Trung Hải và có thể lớn nhất cả thế giới. 849,5 km3 khí đốt có thể đủ để đáp ứng nhu cầu khí tự nhiên của Ai Cập trong hàng thập niên.
Giám đốc điều hành Eni Claudio Descalzi nói: “Khám phá lịch sử này có thể xoay chuyển kịch bản năng lượng ở Ai Cập”. Hãng đã hiện diện rộng rãi ở đất nước này và đang kỳ vọng có thể nhanh chóng tận dụng được phát hiện mới nhất vừa rồi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.