Tín dụng tăng thấp so với chỉ tiêu

09/07/2014 01:29 GMT+7

Ngày 8.7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố hoạt động NH 6 tháng đầu năm 2014, tín dụng trong toàn hệ thống tăng 3,52% so với cuối năm 2013, trong đó tín dụng ngoại tệ tăng cao 12,03%, tín dụng VND tăng 2,17%.

Thanh khoản VND của toàn hệ thống tiếp tục được đảm bảo; tỷ lệ tín dụng/huy động vốn bằng VND tiếp tục giảm từ mức 92,5% cuối 2013 xuống 87,4%. Sau điều chỉnh, tỷ giá giao dịch trên thị trường liên NH đã dần ổn định ở mặt bằng giá mới nhưng vẫn thấp hơn so với mức trần quy định; thanh khoản thị trường vẫn được duy trì. NHNN cho biết, tiếp tục mua ngoại tệ và dự trữ ngoại hối đang ở mức kỷ lục, khoảng 35 tỉ USD. Tình trạng đô la hóa tiếp tục giảm, đến cuối tháng 6, tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ/tổng phương tiện thanh toán khoảng 11,4%, giảm so với mức khoảng 12,4% vào cuối năm 2012-2013.

Tuy nhiên theo cơ quan này, tín dụng cho nền kinh tế vẫn tăng thấp so với cùng kỳ năm ngoái và thấp so với chỉ tiêu định hướng cả năm 2014. Vì vậy, trong thời gian tới phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng tổng cầu, xử lý nợ xấu, hỗ trợ DN...

Thanh Xuân - Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.