Tọa đàm trực tuyến: ‘Tín dụng chính sách với công tác an sinh xã hội’

29/02/2016 14:00 GMT+7

3,6 triệu lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút tạo việc làm cho trên 12 triệu lao động... Đó là một số kết quả của tín dụng chính sách được Ngân hàng chính sách xã hội triển khai trong 13 năm qua.

3,6 triệu lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút tạo việc làm cho trên 12 triệu lao động... Đó là một số kết quả của tín dụng chính sách được Ngân hàng chính sách xã hội triển khai trong 13 năm qua.

Giao-luu-tin-dungĐại diện Báo Thanh Niên tặng hoa các khách mời tham gia giao lưu - Ảnh: Ngọc Thắng
Truc-tuyen-tin-dungCác khách mời đang trả lời câu hỏi của bạn đọc - Ảnh: Ngọc Thắng
Nhằm giúp quý độc giả hiểu hơn về các chương trình tín dụng ưu đãi giúp cho các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh và học tập, Thanh Niên Online phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Tín dụng chính sách với công tác an sinh xã hội” vào lúc 14 giờ ngày 29.2.2016.
Tham gia buổi giao lưu, tọa đàm có bà Nguyễn Thị Liễu, Giám đốc Ban Quản lý và xử lý nợ rủi ro; ôngPhạm Anh Đức, Giám đốc Ban Kế hoạch nguồn vốn; ông Đặng Đức Thắng, Phó giám đốc Ban Tín dụng người nghèo; bà Phạm Kim Nhuận, Phó giám đốc Ban Tín dụng học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách khác.
Quý bạn đọc quan tâm đến chủ đề này có thể gửi câu hỏi thắc mắc của mình cho các khách mời tại chương trình thông qua email: tuvan@thanhnien.com.vn hoặc hộp thư bên dưới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.