'Tối hậu thư' cho chủ đầu tư dự án lọc hóa dầu Vũng Rô

31/10/2017 11:08 GMT+7

Ngày 30.10, UBND tỉnh Phú Yên cho biết đã yêu cầu từ nay đến cuối tháng 11, Công ty TNHH dầu khí Vũng Rô (chủ đầu tư dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô) phải chứng minh được khả năng tài chính thì mới cho tiến hành các bước tiếp theo.

Nếu không, UBND tỉnh Phú Yên sẽ báo cáo Chính phủ xem xét giải quyết.
Theo UBND tỉnh Phú Yên, Công ty TNHH dầu khí Vũng Rô viện lý do dự án chưa đúng với tiến độ là do biến động giá dầu thô và một phần do nhà đầu tư chậm thực hiện tái cơ cấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.